Thứ 2, 20/05/2024 02:03:24 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thể thao 11:18, 16/06/2013 GMT+7

Công nghệ Goal-line ra mắt tại Confed Cup 2013

Chủ nhật, 16/06/2013 | 11:18:00 296 lượt xem

Confed Cup 2013 là giải đấu đầu tiên FIFA áp dụng công nghệ Goal-line nhằm hỗ trợ các trọng tài trong việc xác định bóng đã lăn qua vạch vôi hay chưa.


Lampard tiếc nuối vì bàn thắng không được công nhận tại World Cup 2010

Trong trận Anh gặp Đức tại vòng 16 đội World Cup 2010, Frank Lampard đã có một cú sút xa, bóng đi chạm xà ngang, dội xuống đất và văng ra khỏi cầu môn. Trọng tài xác định bàn thắng chưa được ghi nhưng theo băng truyền hình quay chậm, bóng rõ ràng đã qua vạch vôi khung thành của đội tuyển Đức. Đó là một tình huống tiêu biểu trong rất nhiều trường hợp các trọng tài mắc sai lầm khi xác định bàn thắng. Đối với các tình huống diễn ra quá nhanh hoặc trọng tài không có vị trí quan sát thuận lợi, đưa ra quyết định sai lầm là điều dễ hiểu. Vì vậy, các chuyên gia bóng đá đã kiến nghị FIFA nên áp dụng công nghệ hỗ trợ trọng tài giống như môn quần vợt đang thực hiện rất thành công. Sau nhiều năm đắn đo vì không muốn để máy móc can thiệp vào các trận đấu, tháng 4/2013, FIFA chấp nhận sử dụng công nghệ Goal-line và chính thức áp dụng tại Confed Cup. Hãng GoalControl của Đức là đơn vị cung cấp thiết bị cho giải đấu tiền World Cup này.

Ông Bjorn Linder, chủ tịch GoalControl và các đồng nghiệp đã có mặt tại Brazil từ nhiều tuần nay để lắp đặt hệ thống Goal-line cho các sân vận động. Ông Linder chia sẻ: "Toàn bộ hệ thống bao gồm 14 máy quay chia đều cho 2 khung thành. Các máy quay đều được kết nối với máy tính và có khả năng chụp được 500 tấm ảnh mỗi giây. Một khi máy tính xác nhận bóng đã lăn qua vạch vôi, một tín hiệu sẽ được chuyển ngay lập tức đến đồng hồ của tất cả các trọng tài. Một cái rung nhẹ và dòng chữ "Goal" (ghi bàn) được hiện rõ trên màn hình đồng hồ".

glt-620-thumb-620xauto-302678-1371116238
Máy tính báo tín hiệu bàn thắng đã được ghi đến đồng hồ của trọng tài

Tuy nhiên, cũng có những quan điểm lo ngại sự thiếu chính xác của thiết bị này. Ông Nic Fleming, một nhà khoa học và là cây bút trong lĩnh vực công nghệ, phát biểu trên trang Nature: "Con mắt điện tử của hệ thống Goal-line sẽ gây ra nhiều tranh cãi vì máy móc không phải lúc nào cũng chính xác. Khoa học không đưa ra câu trả lời có-không, trắng-đen mà đưa ra xác suất có thể xảy ra".

Trước quan điểm này, hãng GoalControl cho biết độ chính xác của hệ thống Goal-line là trên dưới 5 milimet, vượt qua yêu cầu từ FIFA là trên dưới 3 centimet.

Dù sao đi nữa, hệ thống Goal-line chỉ mang tính hỗ trợ. Các trọng tài vẫn là những người có quyền quyết định cuối cùng bàn thắng đã được ghi hay chưa.

(Theo VnExpress)

  • Từ khóa
102748

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu