Tổ chạy tiếp sức 4x100m Jamaica giành HCV (Nesta Carter đứng thứ 2 từ phải qua).Cách đây chưa lâu, chính “tia chớp” Usain Bolt khẳng định anh sẵn sàng đối mặt với chuyện bị tước HCV chạy tiếp sức nếu người đồng đội Nesta Carter quả thực đã sử dụng chất cấm để mưu cầu thành tích, sau khi thông tin về chuyện này rộ lên và khiến Bolt mất tập trung trong giai đoạn chuẩn bị cho Olympic Rio de Janeiro 2016.
Đây là vụ việc gây chấn động, xuất phát từ chương trình xét nghiệm lại 454 mẫu thử từ Olympic 2008 và 2012 bằng công nghệ mới nhất của Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) trong năm 2016. Mẫu thử của thành viên tổ chạy tiếp sức Jamaica là Nesta Carter cho kết quả dương tính với chất cấm Methylhexaneamine. Chính vì vậy, IOC đã tuyên bố tước HCV của Jamaica. Kéo theo đó, tổ chạy tiếp sức Trinidad & Tobago (HCB) đã được đôn lên nhận HCV, tổ chạy của Nhật Bản nhận HCB, tổ Brazil nhận tấm HCĐ.
VĐV dính doping Nesta Carter (trái) và Usain Bolt.Nesta Carter (31 tuổi) cũng là thành viên của tổ chạy tiếp sức 4x100m Jamaica giành HCV ở Olympic London 2012 và vô địch thế giới vào các năm 2011, 2013 và 2015. Tuy nhiên, Certer chỉ bị quy kết đã cố tình phạm luật ở Olympic Bắc Kinh 2008.
Vụ chơi xấu của Nesta Carter đã khiến Usain Bolt khuyết đi 1 tấm HCV trong bộ sưu tập “siêu khủng” của ngôi sao vừa tuyên bố giải nghệ sau Olympic 2016. Năm ngoái, Bolt đã chính thức hoàn tất cú “3 nhân 3”, tức là đoạt HCV ở các cự ly 100m, 200m và 4x100m nam liên tiếp ở 3 kỳ Olympic 2008, 2012 và 2016.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026