Nguyễn Tuấn Đạt (giữa) trên bục nhận HCV.
Ở nội dung nhảy chống, Nguyễn Tuấn Đạt giành HCV với điểm số 14.899 (điểm trung bình 2 bài thi). Trước đó, anh xếp thứ 2 tại vòng loại với 14.750 điểm, sau VĐV Lukasz Borkowski (Ba Lan, 14.775 điểm). Ngay sau đó, nhà vô địch SEA Games Đinh Phương Thành cũng đã mang về thêm cho TDDC Việt Nam tấm HCV nội dung xà kép khi đạt điểm số 15,500. Ở vòng loại, Thành cũng dẫn đầu với với điểm số 15,300, bỏ khá xa các đối thủ phía sau. Trong khi đó, đáng tiếc là VĐV Lê Thanh Tùng dù lọt vào đợt thi chung kết nhảy chống nhưng không giành được huy chương.

Nguyễn Tuấn Đạt (sinh năm 1991) là VĐV TDDC đầu tiên của Việt Nam được Liên đoàn TDDC thế giới đặt tên cho một động tác. Tháng 3-2013, tại giải VĐTG, Nguyễn Tuấn Đạt cùng với Kenzo Shirai (Nhật Bản) đã thực hiện một động tác santo 4 vòng trên không và tiếp đất thành công. Động tác tuyệt đẹp và cực khó đó của anh đã được đặt tên mới là "Shirai Nguyễn". Ở đấu trường SEA Games, Tuấn Đạt từng đoạt HCV năm 2011 tại nội dung nhảy chống.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026