Chủ nhật, 28/04/2024 16:17:56 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thể thao 16:43, 05/03/2020 GMT+7

CHẶNG 7 GIẢI ĐUA XE ĐẠP NỮ QUỐC TẾ BÌNH DƯƠNG TRANH CÚP BIWASE 2020

Một ngày thi đấu xuất sắc của các nữ cua rơ Thái Lan

Phạm Quang
Thứ 5, 05/03/2020 | 16:43:00 1,121 lượt xem
BPO - Chặng 7 Giải đua xe đạp nữ quốc tế Bình Dương tranh Cup Biwase 2020 diễn ra vào sáng 5-3, đánh dấu một ngày thi đấu xuất sắc của các VĐV Thái Lan. Các nữ cua rơ xứ chùa vàng đã liên tục có mặt trong tốp dẫn đầu ngay sau khi xuất phát từ quảng trường tỉnh Ninh Thuận.

Do nội dung đấu vượt đèo đã kết thúc nên cung đường 127km từ Phan Rang (Ninh Thuận) tới Mũi Né (Bình Thuận) không còn làm khó các cua rơ nước ngoài. Tốc độ đường đua luôn được các cua rơ duy trì trên 40 km/giờ. Từ khu vực Ngã 3 Bàu Trắng (Bình Thuận), các cua rơ Thái Lan đã thể hiện phong độ thi đấu xuất sắc. Phạm Hồng Loan mang số đeo 23 của thành phố HCM-Mega Market dù đã rất cố gắng đeo bám nhưng không thể giành được điểm thưởng dọc đường ở Sprint 2 khi VĐV Somrat Phetdarin của Thái Lan đã có 1 ngày thi đấu quá tốt. Cũng chính Somrat Phetdarin là người cán đích đầu tiên sau 3:01:57, xuất sắc giành chiến thắng chặng đua, đồng thời giành luôn vị trí dẫn đầu bảng tổng sắp sau 7 chặng đua. VĐV Nguyễn Thị Thu Mai của Tập đoàn Lộc Trời về vị trí thứ 2, sau Somrat Phetdarin gần 3 phút. Đồng đội của Somrat là Chaniporn Batriya cán đích ở vị trí thứ 3.

VĐV Somrat Phetdarin (Thailand) cán đích đầu tiên trong chặng 7 của giải

Dù không về đích đầu tiên nhưng Đinh Thị Như Quỳnh, Bùi Thị Quỳnh (Biwase Bình Dương), Nguyễn Thị Thi, Phan Thị Liễu (Tập đoàn Lộc Trời), Phạm Hồng Loan (thành phố HCM-Mega Market) cũng đã có mặt trong tốp 10 để cạnh tranh thứ hạng đồng đội.

Ngày mai (6-3), trước khi bước vào chặng 8, cự ly 111km từ Phan Thiết (Bình Thuận) tới LaGi (Bình Thuận), Ban tổ chức sẽ trao thưởng cho các tay đua đạt thành tích tốt trong chặng 7.

  • Từ khóa
102082

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu