Chủ nhật, 28/04/2024 00:15:11 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thể thao 16:46, 01/03/2020 GMT+7

Chặng 3 - Giải đua xe đạp nữ quốc tế Bình Dương tranh cúp Biwase 2020

Đinh Thị Như Quỳnh tỏa sáng

Phạm Quang
Chủ nhật, 01/03/2020 | 16:46:00 1,500 lượt xem
BPO - Kết thúc chặng 3 Giải đua xe đạp nữ quốc tế Bình Dương tranh cúp Biwase 2020, cua rơ Nguyễn Thị Thật đã không thể bảo vệ được chiếc Áo vàng. Trong khi đó, VĐV Đinh Thị Như Quỳnh của đội chủ nhà Biwase Bình Dương lại có một ngày thi đấu toả sáng khi xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ mạnh.

Đinh Thị Như Quỳnh một mình cán đích đầu tiên

Chặng thứ 3 diễn ra vào sáng 1-3, xuất phát từ Đồng Nai đi Bảo Lộc, với tổng chiều dài 118 km, trong đó có 9,5 km đường đèo. Ngay sau khi xuất phát, các cua rơ đã nhanh chóng tăng tốc do đường đua rộng, có chất lượng khá tốt. Tuy nhiên, khi bước vào những cung đường có độ dốc cao và quanh co như Đèo Chuối, thuộc thị trấn Madagui, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng, đẳng cấp giữa các cua rơ cũng nhanh chóng được thể hiện rõ. Cung đường này đòi hỏi VĐV muốn bứt phá phải có sự phân phối sức một cách hợp lý.

Đinh Thị Như Quỳnh là chủ nhân mới của chiếc áo vàng sau 3 chặng thi đấu

Nữ hoàng đua xe đạp địa hình của Việt Nam Đinh Thị Như Quỳnh đang khoác áo Biwase Bình Dương đã có một ngày thi đấu rất ấn tượng khi bỏ khá xa các đối thủ còn lại để chinh phục đèo Bảo Lộc. Đồng thời tiếp tục là người cán đích đầu tiên sau ba giờ, ba mươi bảy phút, hai mươi mốt giây (3:37:21) thi đấu. Màn trình diễn tuyệt vời này đã giúp Đinh Thị Như Quỳnh giành được Áo chấm đỏ cho danh hiệu Nữ hoàng leo núi và chiếc Áo vàng từ tay VĐV Nguyễn Thị Thật sau 3 chặng đấu

Chiếc Áo xanh vẫn thuộc về tay đua Nguyễn Thị Thật (Tập đoàn Lộc Trời). Supuksorn Nuntana của Thái Lan và Chang Ting Tinh của Đài Loan (Trung Quốc) trong ngày thi đấu thứ 3, dù đã có nhiều nỗ lực nhưng chỉ giành được vị trí thứ 2 trong 2 điểm thưởng dọc đường tại thị trấn Định Quán (Đồng Nai) và thị trấn Madagui, huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng).

Ban tổ chức trao giải cho các VĐV có thành tích tốt nhất chặng 3

Sau 3 chặng thi đấu, hiện đội Biwase Bình Dương tạm dẫn đầu, vị trí 2,3 thuộc về Tập đoàn Lộc Trời và tuyển Thái Lan.

Ngày mai (2-3), các cua rơ sẽ bước vào thi đấu chặng thứ 4 từ Bảo Lộc tới Đà Lạt, với tổng chặng đường dài 110 km, trong đó có 7 km chinh phục đèo Prenn.

  • Từ khóa
102081

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu