Thứ 7, 27/04/2024 14:48:47 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thể thao 16:58, 02/03/2020 GMT+7

Chặng 4 Giải đua xe đạp quốc tế Bình Dương tranh Cúp Biwase 2020:

Bùi Thị Quỳnh và Nguyễn Thị Thi đồng Nhất

Phạm Quang
Thứ 2, 02/03/2020 | 16:58:00 1,499 lượt xem
BPO - Sáng 2-3, các cua rơ của 11 đội tham gia Giải đua xe đạp quốc tế Bình Dương tranh Cúp Biwase 2020 tiếp tục tranh tài chặng 4 ở cự ly 110km từ thành phố Bảo Lộc tới thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Đây được xem là chặng quan trọng khi các tay đua phải chinh phục 7km đèo Prenn để vào trung tâm thành phố Đà Lạt.

Các tay đua chinh phục điểm thưởng Sprint chặng đua

Ngay sau hiệu lệnh xuất phát của trọng tài, các cua rơ đã nhanh chóng bứt phá, tạo thế rượt đuổi. Cua rơ Đinh Thị Như Quỳnh - VĐV vừa đạt Huy chương vàng SEAGAMES 30 ở nội dung băng đồng, tiếp tục khẳng định thế mạnh ở nội dung địa hình. Tay đua gốc Hòa Bình hiện đang đầu quân cho Biwase Bình Dương đã liên tục có mặt trong top dẫn đầu đoàn đua.

Cùng góp mặt trong top dẫn đầu có thể kể đến Nguyễn Thị Thi và Nguyễn Thị Thật của Tập đoàn Lộc Trời, Bùi Thị Quỳnh (đồng đội của Nguyễn Thị Thi) hay Nguyễn Thị Kim Cương của Liên đoàn mô tô xe đạp thành phố HCM.

Trong 2 chặng vừa qua, VĐV Nguyễn Thị Kim Cương đã thi đấu rất tốt và nếu không có đột biến, tay đua mang số đem 41 này tiếp tục được mặc Áo trắng dành cho tay đua trẻ triển vọng.

Sau 7 km chinh phục đèo Prenn, Nguyễn Thị Thi đã không thể tạo ra bất ngờ trước Đinh Thị Như Quỳnh. Nữ hoàng đường trường hiện tại của Việt Nam vẫn quá mạnh so với các đối thủ khác ở nội dung địa hình.

Đinh Thị Như Quỳnh và Nguyễn Thị Thi cùng cán đích đồng thời. Ảnh chụp lại từ màn hình trọng tài

Kết thúc chặng 4, các trọng tài quyết định công nhận 2 VĐV Bùi Thị Quỳnh của Biwase Bình Dương và Nguyễn Thị Thi của Tập đoàn Lộc Trời đồng Nhất

Như vậy, sau 4 chặng đua, Đinh Thị Như Quỳnh vẫn đang dẫn đầu, Nguyễn Thị Thi vươn lên xếp ở vị trí thứ 2. Vị trí tiếp theo thuộc về Bùi Thị Quỳnh của Biwase Bình Dương.

Ngày mai (3-3), trước lúc bắt đầu chặng thi đấu thứ 5 chạy đua 10 vòng quanh hồ Xuân Hương, Ban tổ chức sẽ tiến hành trao giải chặng 4. Kết thúc chặng 5, đoàn sẽ di chuyển lên Nha Trang để chuẩn bị cho chặng thi đấu tiếp theo.

  • Từ khóa
101641

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu