Thứ 2, 10/11/2025 21:35:48 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thể thao 13:30, 04/10/2019 GMT+7

Bảo tồn và phát triển các môn thể thao dân tộc

Thứ 6, 04/10/2019 | 13:30:00 205 lượt xem
BP - Những năm qua, bên cạnh sự quan tâm, đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao quần chúng và các môn thể thao thành tích cao, huyện Đồng Phú không ngừng chú trọng, phát triển các môn thể thao dân tộc. Qua đó, góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần cho nhân dân, đồng thời bảo tồn, phát huy nét đẹp truyền thống của đồng bào các dân tộc.

Hiện nay, toàn huyện Đồng Phú có 17 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) 4.603 hộ, 18.604 người (21% số dân toàn huyện). Hầu hết các xã, thị trấn đều có sân chơi, bãi tập thể thao đa năng. Hệ thống các giải thể thao truyền thống được hình thành và duy trì đều đặn hằng năm, trong đó đặc biệt chú trọng đến các môn thể thao dân tộc như: bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy, đi cà kheo... Hằng năm, ngoài các giải thể thao do huyện tổ chức, vào dịp kỷ niệm hay ngày lễ, các cụm xã đều tổ chức hoạt động giao lưu thi đấu thể thao, trong đó có các môn thể thao dân tộc và trò chơi dân gian. Hoạt động này thu hút người dân ở mọi lứa tuổi tham gia thi đấu và cổ vũ, tạo không khí vui tươi, đoàn kết trong cộng đồng.

Đẩy gậy là một trong những môn thể thao dân tộc được huyện Đồng Phú quan tâm đưa vào thi đấu tại các giải thể dục thể thao

Thực tế ở các xã có đông đồng bào DTTS sinh sống, dù kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng các địa phương cũng linh hoạt, vận động nhân dân tự đóng góp xây dựng sân bãi phục vụ tập luyện, giao lưu thi đấu thường xuyên. Các giải đấu, hoạt động thể dục thể thao đã trở thành nếp sinh hoạt văn hóa truyền thống. Các hội thi với nhiều môn thi truyền thống đã trở thành sân chơi bổ ích, nơi giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, xây dựng mối quan hệ đoàn kết giữa các dân tộc, tạo không khí vui tươi lành mạnh, nâng cao sức khỏe người dân. Chị Dương Thị Tấm, vận động viên môn bắn nỏ ở xã Tân Hưng cho biết: “Tôi rất yêu thích môn bắn nỏ nên cứ mỗi lần có hội thi là đăng ký tham gia. Hằng ngày, tôi dành khoảng 1 tiếng đồng hồ để luyện tập bắn nỏ, vừa rèn luyện sức khỏe vừa sẵn sàng tham gia các giải đấu. Ngoài được thể hiện khả năng của bản thân thì đây còn là cơ hội để chúng tôi giao lưu với các dân tộc anh em khác”.

Để các môn thể thao dân tộc phát triển, huyện đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền cho nhân dân trên địa bàn. Ở cấp huyện, định kỳ 2 năm 1 lần, huyện tổ chức liên hoan văn hóa - thể thao các DTTS. Qua đó, các xã, thị trấn đều xây dựng lực lượng vận động viên DTTS có năng khiếu, nhiệt tình. Thông qua các hội thi, huyện tuyển chọn được các vận động viên có tố chất, năng khiếu để hướng dẫn, rèn luyện tham gia thi cấp tỉnh, khu vực... Là vận động viên tiêu biểu môn việt dã, chị Nông Thị Thúy Khuyên, xã Tân Hòa cho biết: Để đạt được thành tích cao ở bộ môn việt dã, vận động viên phải thường xuyên luyện tập và tích cực tham gia các giải thể thao do xã, huyện tổ chức. Qua đó giúp vận động viên được cọ xát, tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng, sự tập trung cao và tự mình khắc phục những hạn chế để đạt kết quả thi đấu tốt nhất.

Ông Lê Tiến Định, Phó trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Đồng Phú cho biết: Những năm qua, phong trào thể dục thể thao vùng đồng bào DTTS trên địa bàn huyện có bước phát triển. Các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian được đưa vào luyện tập, thi đấu. Tại các giải thể thao DTTS tỉnh, khu vực, các vận động viên DTTS huyện nhiệt tình tham gia và đạt thành tích khá cao. Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục phối hợp tăng cường tổ chức giải thể thao, đưa nhiều môn thể thao dân tộc vào thi đấu. Đồng thời, tuyên truyền lợi ích của việc tập luyện thể dục thể thao, nhất là các môn thể thao truyền thống, góp phần rèn luyện sức khỏe và giữ gìn bản sắc văn hóa đồng bào các dân tộc.

Minh Hiền

  • Từ khóa
100799

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?