Tại giải, có 3 kỷ lục quốc gia (KLQG) mới được thiết lập thuộc về Võ Văn Hùng ở nội dung 110m rào nam (14 giây 28), Nguyễn Văn Huệ ở nội dung nhảy xào nam (4m80) và đội chạy tiếp sức Hà Nội ở nội dung 4 x 200m tiếp sức nam (1 phút 25 giây 81)

Trương Thanh Hằng về đích trên đường chạy 800m nữ với thành tích 2 phút 4 giây 81, nhanh hơn đến khoảng 4 giây so với người về thứ 2, nhưng vẫn còn xa kỷ lục do chính cô đang nắm giữ. Còn trên đường chạy 800m nam, Nguyễn Đình Cương giành HCV bằng thành tích 1 phút 54 giây 99, một thành tích không thể gọi là cao đối với Cương.
Ở một số nội dung thi đấu đáng chú ý khác, Nguyễn Văn Long (Gia Lai) giành HCV cự ly marathon nam ( 2 giờ 37 phút 44). Về đầu cự ly này của nữ là Phạm Thị Bình (Quảng Ngãi - 2 giờ 56 phút 9 giây).
Trong khi đó, trên đường chạy cự ly ngắn, do nữ hoàng tốc độ Vũ Thị Hương không dự giải vì chấn thương, nên HCV cự ly 100m nữ là cuộc cạnh tranh giữa 2 gương mặt Nguyễn Thị Thúy (Hà Nội) và Lê Ngọc Phượng (An Giang). Cũng giống như ở giải điền kinh quốc tế TPHCM mở rộng cách nay không lâu, Thúy lại thắng Phượng, lần này khoảng cách giữa đội bên chỉ là 2% giây.
Cũng nhờ tấm HCV vừa nêu mà đoàn Hà Nội vượt qua đoàn Quân Đội để dẫn đầu toàn giải. Về nhất ở nội dung 100m nam là Hoàng Thanh Việt (TPHCM) với thời gian 10 giây 74.
Ở một nội dung thi đấu khác, kỷ lục gia nhảy cao nam Nguyễn Duy Bằng dù chẳng còn chút hình ảnh nào so với chính mình thời vàng son, nhưng vẫn đoạt HCV khi vượt qua mức xà 2m09 (kém xa kỷ lục 2m25 do chính anh nắm giữ).
(Theo Dantri.com)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026