Với việc có tới 3 kỷ lục cũ đã bị xô đổ ở môn bơi ngay ngày khai màn của giải diễn ra hôm qua 3-9 tại Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình (Hà Nội), giới chuyên môn nhìn nhận rất có thể giải năm nay lại “bội thu” kỷ lục.
Kỷ lục mới đầu tiên thuộc về tuyển thủ quốc gia Hoàng Quý Phước (Đà Nẵng) ở nội dung 100m tự do nam. Phước cán đích đầu tiên với thông số 50"70, qua đó vượt qua kỷ lục cũ mà mình đã giữ trước đó (50"92).
Trong khi đó, Võ Thái Nguyên (An Giang) tiếp tục khẳng định sự độc tôn ở cự ly 400m hỗn hợp nam sở trường bằng việc đạt HCV khi cán đích với thông số 4’30"05. Thông số này đồng thời xô đổ kỷ lục cũ của chính Nguyên đã có trước đó là 4’30"78.
Trên đường đua 200m bơi ngửa nữ, gương mặt trẻ Nguyễn Thị Ánh Viên (Quân đội) mới 14 tuổi đã xô đổ kỷ lục cũ (2’19"72) mà đàn chị Nguyễn Thị Kim Tuyến (TPHCM) đang nắm giữ khi xuất sắc về nhất với thành tích 2’18"48. Tuy nhiên, cũng có thể thấy Ánh Viên có được chiến thắng này một phần do Kim Tuyến không tham dự giải năm nay nhằm hướng cho các mục tiêu quan trọng khác. Ngoài ra, Ánh Viên còn giành thêm 1 HCV nữa ở cự ly 200m hỗn hợp cá nhân nữ.
![]() |
|
Nguyễn Hữu Việt bứt phá về đích, đoạt HCV cự ly 50m ếch nam |
Kình ngư số 1 Việt Nam của đường bơi ếch Nguyễn Hữu Việt cũng mang về tấm HCV đầu tiên cho đoàn Hải Phòng khi chiến thắng tại cự ly 50m ếch nam (29"52). Đây là một sự khích lệ cho chính Việt bởi anh đã phải trải qua một thời gian trị chứng hen suyễn.
Đoàn TPHCM đã có chiếc HCV đầu tiên tại nội dung 200m ngửa nam nhờ công của Trần Duy Khôi (2’11"54).
Hôm nay 4-9, giải tiếp tục tranh tài với 8 nội dung chung kết.
(Theo SGGP Online)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026