
Thế giới ghi nhận gần 5,5 triệu người nhiễm COVID-19, trong đó hơn 346.000 người chết, với Nam Mỹ là tâm dịch COVID-19 mới.
Tổng ca nhiễm và tử vong ở Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới là 1.686.636 và 99.300, tăng lần lượt 18.616 và 607 trường hợp sau 24 giờ, giảm đáng kể so với thời kỳ cao điểm của COVID-19. New York là bang chịu thiệt hại nặng nề nhất do COVID-19 ở Mỹ, chỉ ghi nhận thêm 109 ca tử vong, tăng so với 84 ca hôm qua.
Brazil ghi nhận thêm 15.813 ca nhiễm và 653 ca tử vong, nâng ca nhiễm và tử vong lên lần lượt 363.211 và 22.666, tiếp tục là vùng dịch thứ hai thế giới. Đất nước 210 triệu dân được đánh giá phản ứng rời rạc với dịch bệnh khi Tổng thống Jair Bolsonaro nhiều lần so sánh Covid-19 với "cúm vặt" và phản đối các biện pháp hạn chế do chính quyền bang áp đặt.
Theo bản tin chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tính đến sáng 25-5, Việt Nam trải qua 39 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 15.412 người, trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện 58 người; cách ly tập trung tại cơ sở khác là 8.523 người; cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 6.831 người.
Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, số ca âm tính lần 1 là 7 ca; số ca âm tính lần 2 trở lên với là 4 ca. "Bệnh nhân 91" vẫn là ca nặng nhất hiện nay, đã được chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy, tiếp tục điều trị tích cực, ngưng lọc máu. Bệnh nhân phụ thuộc gần hoàn toàn vào ECMO, nhiễm trùng phổi chưa khống chế được.
(Số liệu tổng hợp từ: Worldometer, Bộ Y tế, Tuổi trẻ...)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026