Dựa trên kết quả cận lâm sàng, bệnh nhân được chẩn đoán: theo dõi nhịp sốc tim, phù phổi cấp, nhồi máu cơ tim, toan hóa máu nặng, tăng kali máu, đái tháo đường type 2, bệnh thận mạn. Trước tình trạng bệnh rất nặng và nguy cơ tử vong cao, ê-kíp trực cấp cứu đã nhanh chóng tổ chức hội chẩn cùng trưởng tua trực cấp cứu, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu và đơn nguyên lọc máu để đưa ra phác đồ điều trị tối ưu.
Điều dưỡng viên của Bệnh Viện Hoàn Mỹ Bình Phước chăm sóc bệnh nhân
Ngay sau đó, bệnh nhân được lọc máu, tiếp tục thở máy, dùng thuốc vận mạch. Sau 24 giờ điều trị tích cực, bệnh nhân có dấu hiệu chuyển biến rõ rệt: tri giác tỉnh hơn, mạch và huyết áp ổn định, các chỉ số xét nghiệm cải thiện. Bệnh nhân được cai máy thở, ngưng vận mạch, giảm mệt mỏi và đau ngực. Tình trạng dần ổn định và được chuyển xuống khoa Nội để tiếp tục theo dõi, điều trị. Sau khi sức khỏe ổn định hơn, bệnh nhân dự kiến sẽ được chuyển đến đơn vị can thiệp tim mạch.
Chia sẻ về sự việc, người nhà ông Đ.C kể lại: “Lúc đó chúng tôi thực sự hoảng loạn, chỉ biết đặt trọn niềm tin vào đội ngũ y bác sĩ. Sau khi được các bác sĩ giải thích rõ ràng, chúng tôi hiểu tình trạng nguy kịch của người nhà và chỉ biết hy vọng”. Hiện ông Đ.C đã tỉnh táo, không cần thở oxy, giảm hẳn đau ngực và sức khỏe phục hồi tích cực. Trong vài ngày tới, ông có thể được xuất viện.
Một trong những người góp phần quan trọng vào thành công của ca cấp cứu này là bác sĩ Đồng Hữu Thành, Trưởng khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực của Bệnh viện. Mặc dù đã hết ca trực vào sáng hôm đó, khi nghe tin có ca bệnh nặng, bác sĩ Thành không ngần ngại quay lại bệnh viện để cùng các bác sĩ khác phối hợp điều trị, giành giật sự sống cho bệnh nhân.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026