

Lãnh đạo sở, ngành, trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố dự lễ phát động

Hàng trăm người tham gia lễ phát động truyền thông hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống sốt rét 25-4
Hiện nay, sốt rét đã giảm sâu nhưng vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nguy cơ quay trở lại vẫn còn. Với chủ đề của Ngày thế giới phòng chống sốt rét năm nay là: “Chấm dứt sốt rét - Bắt đầu từ chính chúng ta: Tái đầu tư, đổi mới tư duy, khơi dậy hành động”, vì vậy phòng chống sốt rét không chỉ là nhiệm vụ của ngành y tế, mà là trách nhiệm của toàn xã hội. Mỗi người dân, mỗi địa phương đều cần tích cực, chủ động phòng chống sốt rét.
Tại lễ phát động, Tiến sĩ Giang Hán Minh, Viện trưởng Viện Sốt rét - ký sinh trùng - côn trùng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Trong 20 tỉnh Nam Bộ và Lâm Đồng, đã có 19 tỉnh loại trừ sốt rét, riêng Bình Phước còn chưa được loại trừ”.
Tiến sĩ Giang Hán Minh, Viện trưởng Viện Sốt rét - ký sinh trùng - côn trùng Thành phố Hồ Chí Minh thông tin về tình hình bệnh sốt rét

Ông Văn Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Y tế Bình Phước: "Bình Phước phấn đấu đến năm 2030 sẽ chính thức loại trừ bệnh sốt rét"
Bình Phước có khí hậu nhiệt đới, biên giới dài tiếp giáp Vương quốc Campuchia, dân cư phân bố rải rác vùng rừng núi, đây là môi trường thuận lợi cho véc tơ truyền bệnh sốt rét phát triển. Năm 2024, tỉnh ghi nhận 3 trường hợp mắc sốt rét, giảm 62,5% so với năm 2023. Không có trường hợp tử vong hay sốt rét ác tính. 2/11 huyện, thị xã, thành phố đã được công nhận loại trừ sốt rét.
Cùng cả nước, Bình Phước phấn đấu đến năm 2030 sẽ loại trừ bệnh sốt rét.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026