Qua quá trình thăm khám, thực hiện các lâm sàng cần thiết, các bác sĩ Đơn vị tim mạch can thiệp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh kết luận bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp ở thành dưới cổ tim và tắc mạch vành bên phải. Nhận thấy nguy cấp có thể dẫn đến tử vong, bệnh nhân được chỉ định tiến hành can thiệp mạch vành cấp cứu.
Các bác sĩ tim mạch Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước và Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh đang can thiệp cứu bệnh nhân hẹp mạch vành
Tiến sĩ, bác sĩ Lê Thanh Hùng, Trưởng khoa Tim mạch lão học, Bệnh viên Đa khoa tỉnh, cho biết: “Chúng tôi đã cùng các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành can thiệp mạch vành, nong và đặt stent. Kết quả mạch máu được hoàn toàn tái thông, ca phẫu thuật diễn ra thành công tốt đẹp”.
Bệnh nhân N.H.M được can thiệp thành công và đang hồi phục sức khỏe để xuất viện
Sau hơn 1 giờ đồng hồ can thiệp mạch vành, bệnh nhân đã dần hồi phục tốt. Bệnh nhân N.H.M vui mừng: “Các bác sĩ làm rất nhanh. Sau cấp cứu, tôi được chuyển ra hồi sức thấy người khỏe hơn trước nhiều lắm. Cảm ơn bác sĩ của bệnh viện đã kịp thời cứu tôi".
Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã can thiệp cho khoảng 30 bệnh nhân có triệu chứng hẹp mạch vành
Bác sĩ Nguyễn Xuân Vinh, Khoa Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo: Để hạn chế việc bị tái hẹp động mạch vành, bệnh nhân cần tuân theo chỉ định của bác sĩ, sau khi can thiệp không được chủ quan, phải tái khám theo dõi điều trị phòng ngừa tránh tái phát.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026