Các loại thuốc tại Lille, Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN
Nghiên cứu do TS. Eili Klein, nhà nghiên cứu cao cấp tại Tổ chức One Health Trust (OHT) dẫn đầu, chỉ ra rằng doanh số bán kháng sinh tại các quốc gia được khảo sát đã tăng từ 29,5 tỷ liều hàng ngày năm 2016 lên 34,3 tỷ liều năm 2023, tương đương mức tăng 16.3%. Ước tính tổng mức sử dụng kháng sinh toàn cầu hiện đạt 49,3 tỷ liều mỗi ngày.
Đáng chú ý, các quốc gia có thu nhập trung bình ghi nhận mức tăng 9,8% trong giai đoạn 2016-2019, trong khi các nước thu nhập cao lại giảm 5,8%. Đại dịch COVID-19 năm 2020 đã tạm thời làm giảm việc sử dụng kháng sinh, đặc biệt tại các nước phát triển với mức giảm 17,8%.
Theo tạp chí Lancet, kháng kháng sinh đang gây ra khoảng 5 triệu ca tử vong mỗi năm trên toàn cầu. Riêng tại Mỹ, có khoảng 2,8 triệu người nhiễm vi khuẩn kháng thuốc, trong đó 35.000 người tử vong.
Các chuyên gia dự báo mức tiêu thụ kháng sinh toàn cầu có thể tăng lên 75,1 tỷ liều hàng ngày vào năm 2030, tương đương mức tăng 52,3%. TS. Klein nhấn mạnh không có giải pháp đơn giản cho vấn đề này và kêu gọi cần có những thay đổi về chính sách và văn hóa trong ngành y tế.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026