Bệnh lao vẫn là một trong những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất thế giới. Ảnh minh hoạ: AFP
Báo cáo toàn cầu về bệnh lao năm 2024, công bố ngày 29-10 cho thấy trong khi số ca tử vong liên quan đến bệnh lao giảm từ 1,32 triệu vào năm 2022 xuống còn 1,25 triệu vào năm ngoái, thì tổng số người mắc căn bệnh truyền nhiễm này lại tăng từ 7,5 triệu lên 8,2 triệu. Tuy nhiên, WHO ước tính rằng con số mắc bệnh thực tế có thể lên tới 10,8 triệu người.
Báo cáo cũng nhấn mạnh vào mức độ tiến triển không đồng đều trong cuộc chiến chống lại bệnh lao toàn cầu. Theo đó, hơn một nửa số ca bệnh lao được ghi nhận tập trung ở 5 quốc gia bao gồm Ấn Độ, Indonesia, Trung Quốc, Philippines và Pakistan. Theo giới tính, 55% người mắc bệnh lao là nam giới, 33% là phụ nữ và 12% là trẻ em và thanh thiếu niên. WHO cho biết một số lượng đáng kể các ca bệnh lao mới phát sinh là do 5 yếu tố nguy cơ chính bao gồm suy dinh dưỡng, nhiễm HIV, rối loạn sử dụng rượu, tiểu đường và đặc biệt ở nam giới là hút thuốc.
Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus kêu gọi tất cả các quốc gia thực hiện tốt các cam kết cụ thể đã đưa ra để mở rộng việc sử dụng các công cụ ngăn ngừa, phát hiện và điều trị bệnh nhằm chấm dứt bệnh lao.
Báo cáo cũng cho biết một trong những thách thức dai dẳng đối với việc chấm dứt căn bệnh này là tình trạng thiếu kinh phí. Theo đó, năm 2023, cộng đồng thế giới chỉ đáp ứng 5,7 tỷ USD trong số 22 tỷ USD mục tiêu tài trợ hằng năm toàn cầu cho công tác phòng ngừa và chăm sóc bệnh lao.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026