7 ca tử vong do bệnh dại gây ra trong năm 2023 rải đều tại các huyện, thị xã: Bình Long, Đồng Phú, Bù Đốp, Hớn Quản, Bù Gia Mập, mỗi huyện, thị xã 1 ca. Riêng thị xã Chơn Thành có 2 ca tử vong. Các ca tử vong do bệnh dại gây ra đều là người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số sống ở vùng sâu, vùng xa.


Tiến sĩ Phạm Hoàng Xuân, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đón nhận phần quà tài trợ đầy tính nhân văn từ ông Lê Minh Đạo, Phó Giám đốc Ngân hàng Agribank Chi nhánh Tây Bình Phước trao tặng nhằm góp phần phòng bệnh dại trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Xuất phát từ thực tế đó, Tiến sĩ Phạm Hoàng Xuân, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã trực tiếp vận động nhiều tổ chức, cá nhân “hành động với bệnh dại”. Chiều 24-1, Ngân hàng Agribank Chi nhánh Tây Bình Phước đã tài trợ món quà vô cùng nhân văn, ý nghĩa, trị giá 33 triệu đồng, giúp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh mua 200 liều vắc-xin phòng bệnh dại.
Ông Lê Minh Đạo, Phó Giám đốc Ngân hàng Agribank Chi nhánh Tây Bình Phước cho biết: Đây là số tiền được cán bộ, nhân viên chi nhánh đóng góp với mong muốn thông qua Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh giúp người nghèo vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh phòng bệnh, tránh tử vong do bệnh dại gây ra.
Với số tiền tài trợ, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh sẽ mua 200 liều vắc-xin phòng bệnh dại để cung cấp cho người nghèo tại các địa bàn đã từng xảy ra bệnh dại trong năm 2023. Tiến sĩ Phạm Hoàng Xuân cũng kêu gọi, mong muốn các tổ chức, cá nhân dang rộng vòng tay nhân ái, đóng góp kịp thời, góp phần cùng ngành y tế tỉnh hạn chế, đẩy lùi bệnh dại.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026