Thứ 2, 20/05/2024 13:50:48 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Y tế 06:09, 14/11/2023 GMT+7

Bệnh đậu mùa khỉ không liên quan đến HIV/AIDS

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức
Thứ 3, 14/11/2023 | 06:09:13 1,619 lượt xem
Ngày 13-11, tại buổi giao lưu với sinh viên và giảng viên Trường Đại học Văn Lang về "Hành trình 40 năm tìm ra HIV và Hành trình khoa học vì nhân loại", Giáo sư Françoise Barré-Sinoussi - nhà khoa học đạt giải Nobel Y học năm 2008 cho công trình nghiên cứu tìm ra virus HIV khẳng định virus đậu mùa khỉ và virus HIV không liên quan đến nhau.

Giáo sư Françoise Barré-Sinoussi chia sẻ với sinh viên và giảng viên Trường Đại học Văn Lang những thông tin về HIV.

Chia sẻ về triển vọng điều trị HIV/AIDS, Giáo sư Françoise Barré-Sinoussi cho biết, điều quan trọng nhất là tìm ra được loại thuốc để tách virus HIV ra khỏi cơ thể con người, nhưng hiện nay chưa đạt được đến trình độ đó. Thực tế, không thể nào tách virus này ra khỏi cơ thể con người, bởi virus này hiện diện trong cơ thể và trong cả gene của con người, nếu loại bỏ nó ra thì phải loại bỏ tất cả phân tử của cơ thể có chứa virus. Tuy không thể tách virus này ra khỏi cơ thể nhưng hướng sắp tới có thể cô lập virus này để nó không thể phát triển hơn.

“Hiện nay chúng ta đã có thuốc để điều trị HIV/AIDS, nhưng để điều trị khỏi hoàn toàn thì vẫn chưa có. Những người nhiễm HIV/AIDS nếu được phát hiện sớm, được điều trị đúng theo phác đồ thì họ có thể sống như những người bình thường”, Giáo sư Françoise Barré-Sinoussi nói.

Giáo sư Françoise Barré-Sinoussi chia sẻ và khuyến khích giảng viên, sinh viên nghiên cứu khoa học

PGS. TS. Trần Thị Mỹ Diệu, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang cho biết, trong những năm qua, Trường Đại học Văn Lang chú trọng phát triển nghiên cứu khoa học với việc thành lập các nhóm nghiên cứu mũi nhọn có sự tham gia của nhiều nhà khoa học trên thế giới.

Buổi tọa đàm với Giáo sư Françoise Barré-Sinoussi là dịp để sinh viên, giảng viên các ngành khoa học sức khỏe của trường nói riêng, cộng đồng Văn Lang nói chung hiểu hơn về cuộc chiến chống lại căn bệnh thế kỷ, kéo dài mấy thập kỷ qua ở Việt Nam và trên thế giới, cũng như được truyền cảm hứng về hành trình nghiên cứu khoa học để giải quyết các thách thức y tế toàn cầu.

Giáo sư Françoise Barré-Sinoussi là nhà virus học người Pháp nổi tiếng với phát hiện virus HIV gây suy giảm miễn dịch ở người vào năm 1983 tại Viện Pasteur Paris. 25 năm sau, bà đã được trao giải Nobel Y học cho thành tựu này và bà là một trong 13 nhà khoa học nữ đạt giải Nobel Sinh lý hay Y học vinh danh những nghiên cứu đột phá trong lĩnh vực này. Năm 1988, Giáo sư Françoise Barré-Sinoussi đã đến Việt Nam trước khi Việt Nam phát hiện trường hợp nhiễm HIV đầu tiên.

Bà đã tổ chức khóa đào tạo đầu tiên về HIV/AIDS cho các nhà khoa học Việt Nam. Đến nay, Giáo sư đã có hơn 20 lần đến Việt Nam và giúp các nhà khoa học Việt Nam kết nối với nhiều chuyên gia trên thế giới. Thông qua giới thiệu của bà, các nhà khoa học tại các bệnh viện và viện nghiên cứu trong nước có thêm cơ hội tham gia vào mạng lưới nghiên cứu quốc tế. Bà cũng trực tiếp tham gia đào tạo cán bộ khoa học, hỗ trợ xây dựng mạng lưới hợp tác, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ cho Việt Nam.

Năm 2009, bà nhận kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân”. Năm 2011, Giáo sư Françoise Barré-Sinoussi được Nhà nước Việt Nam trao tặng Huân chương Hữu nghị vì những đóng góp đặc biệt trong xây dựng và phát triển nền y sinh học Việt - Pháp và khống chế đại dịch HIV/AIDS. Đây là huân chương cao quý nhất của Việt Nam dành cho người nước ngoài.

  • Từ khóa
181913

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu