Vaccine ngừa COVID-19 của hãng Moderna. Ảnh: AFP/TTXVN
Biến thể phụ BA.2.86 hiện được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cùng Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của Mỹ theo dõi sát về nguy cơ bùng phát lây nhiễm trong cộng đồng.
Theo hãng Moderna, vaccine dạng tiêm của hãng này tạo ra lượng kháng thể trung hòa chống lại BA.2.86 cao hơn gấp 8,7 lần so với mức kháng thể tự nhiên của con người. Bà Jacqueline Miller - người phụ trách bộ phận nghiên cứu về các bệnh truyền nhiễm tại Moderna - tự tin cho biết: “Chúng tôi nghĩ đây là tin tức mà mọi người sẽ muốn nghe trong bối cảnh chuẩn bị đến thời điểm tiêm các mũi nhắc lại vào mùa Thu”. Theo bà Miller, kết quả này cũng sẽ giúp trấn an các cơ quan quản lý y tế tại Mỹ.
Trong khi đó, Pfizer cũng tuyên bố loại vaccine cải tiến mà hãng này phối hợp phát triển cùng đối tác BioNTech (Đức) cũng tạo ra phản ứng kháng thể mạnh mẽ chống lại BA.2.86 trong một nghiên cứu tiền lâm sàng đối với chuột.
CDC Mỹ đánh giá BA.2.86 là biến thể có nguy cơ cao gây tái nhiễm cho những người đã từng bị COVID-19 hoặc đã tiêm vaccine ngừa bệnh này trước đây. Là nhánh phụ của biến thể Omicron, BA.2.86 có trên 35 đột biến - nhiều hơn so với XBB.1.5, biến thể chiếm ưu thế kể từ đầu năm đến nay và là mục tiêu nghiên cứu cho các loại vaccine cải tiến. Các đột biến của BA.2.86 bao gồm những thay đổi ở những phần chính của virus, khiến cho biến thể này có thể tăng khả năng lẩn tránh hệ miễn dịch của con người.
Theo giới chức WHO, BA.2.86 hiện đã được phát hiện ở Thụy Sĩ và Nam Phi cũng như Israel, Đan Mạch, Mỹ, Anh.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026