Bệnh viêm gan do vi rút để lại những hậu quả vô cùng tai hại đối với cơ thể người bị mắc bệnh, khi chuyển sang xơ gan, ung thư gan thì vô phương cứu chữa. Không chỉ ảnh hưởng sức khỏe, hệ lụy của bệnh còn tác động trực tiếp đến kinh tế, xã hội và chất lượng cuộc sống.
Theo bác sĩ chuyên khoa I Vũ Thanh Tam, viêm gan là bệnh nhiễm trùng với nhiều nguyên nhân do vi khuẩn, vi rút và dùng thuốc. Các triệu chứng tương đối giống nhau, nổi bật là sốt, mệt mỏi, chán ăn, đau bụng, nôn ói, vàng da, đi tiểu đậm màu là viêm gan cấp tính. Viêm gan siêu vi có 5 loại, A-B-C-D-E. Mỗi loại có đặc điểm khác nhau. Loại A và E diễn ra cấp tính, lành tính, khi khỏi bệnh để lại miễn dịch suốt đời. Đối với viêm gan B-C-D, qua giai đoạn cấp tính, có thể không có triệu chứng gì nhưng âm thầm phát triển và có thể xơ gan dẫn đến ung thư gan và tử vong.
Bác sĩ chuyên khoa I Vũ Thanh Tam, Phó chi Cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh cho biết, cần kết hợp giữa đông y và tây y trong điều trị bệnh gan
Cũng theo bác sĩ Vũ Thanh Tam, nặng nhất là viêm gan vi rút B, lây truyền qua nhiều đường. Trong khi viêm gan vi rút A, E lây qua đường tiêu hóa, ăn uống và tiếp xúc với máu, còn viêm gan vi rút B-C-D lây truyền qua đường máu và các dịch tiết như tinh dịch, dịch âm đạo, dịch màng phổi và còn một đường đặc biệt nữa là từ mẹ sang con. Đáng chú ý, viêm gan vi rút có số lượng vi rút lan truyền rất mạnh. Ngoài cộng đồng, nếu không chú ý thì sự lây lan rất nhanh.

Nhiều người bị viêm gan đã kết hợp điều trị cả đông, tây y và đã mang lại kết quả khả quan
Khi bệnh nhân phát bệnh ở giai đoạn mãn tính dễ dẫn tới biến chứng nặng nề nên phải được điều trị triệt để, tích cực. Hiện tại, về điều trị chưa có thuốc đặc hiệu nhưng đã có những thuốc kháng vi rút để hạn chế tải lượng vi rút, vì vậy phải điều trị trong các cơ sở y tế đủ điều kiện để cách ly và điều trị dứt điểm. Để phòng viêm gan hiệu quả, cần ăn chin, uống sôi, vệ sinh thân thể, không tiếp xúc với máu, tiết dịch của người bệnh. Khi đã bị cấp tính, cần tự cách ly, ít giao tiếp, vệ sinh là chính.

Mũi vắc xin phòng viêm gan siêu vi cho trẻ sơ sinh tạo hệ miễn dịch từ 80-90%
Bác sĩ chuyên khoa I Ka Thị Thúy, Khoa Sức khỏe sinh sản, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh tư vấn, hướng dẫn cách tiêm phòng vắc xin viêm gan cho trẻ sơ sinh
Đến thời điểm này vẫn chưa có thuốc đặc trị, nhưng đã có vắc xin phòng viêm gan do vi rút dành cho trẻ sơ sinh và người lớn. Theo bác sĩ chuyên khoa I Ka Thị Thúy, Khoa Sức khỏe sinh sản, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bình Phước: Mũi vắc xin phòng viêm gan tiêm cho trẻ sơ sinh rất quan trọng, mang lại nhiều lợi ích to lớn. Đối với trẻ sơ sinh nên tiêm trong vòng 24 tiếng, tốt nhất là 12 giờ sau khi sinh. Thời điểm đó tạo miễn dịch 80 đến 90%. Nếu chưa tiêm mũi vắc xin đầu đời, lớn lên chúng ta vẫn tiêm được vắc xin viêm gan và có hiệu quả nhưng không bằng ngay từ giờ đầu sau sinh. Vì thế, người lớn vẫn có thể tiêm mũi đầu tiên và các mũi 2,3,4 sau đó. Mỗi mũi cách nhau 4 tuần.
Một điều đáng lưu ý trong phòng và trị bệnh gan, theo bác sĩ chuyên khoa I Vũ Thanh Tam, cần kết hợp giữa đông y và tây y, vì trên thực tế đông y đã góp phần rất quan trọng và mang lại nhiều hiệu quả trong phòng, trị bệnh gan. “Tây y dù chưa có thuốc đặc trị nhưng đã có thuốc giảm tải lượng và vắc xin phòng hỗ trợ điều trị và phát hiện viêm gan vi rút. Còn đông y có một số bài thuốc, phương thuốc gia truyền, hỗ trợ phòng ngừa, nâng cao thể trạng, giúp người bệnh không bị độc tố của vi rút ảnh hưởng tới tế bào gan” - bác sĩ Tam nhấn mạnh.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026