Thứ 6, 23/01/2026 01:01:50 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Y tế 12:34, 21/08/2022 GMT+7

Nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, chủ động thích ứng linh hoạt

Trần Cảnh - Trung Quang
Chủ nhật, 21/08/2022 | 12:34:39 1,325 lượt xem
BPO - Sáng nay 21-8, cùng với các tỉnh, thành phố trong cả nước, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan đã tham dự hội nghị trực tuyến nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững do Bộ Y tế tổ chức.

Dự hội nghị tại điểm cầu chính có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Trong hơn 2 năm qua, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, ngành y tế đã vượt qua khó khăn, góp phần quan trọng cho việc thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

         Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh; lãnh đạo các sở, ban, ngành dự hội nghị tại điểm cầu Bình Phước

Về công tác chuyên môn, giai đoạn vừa qua, về cơ bản, ngành y tế đạt được các chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao, trong đó, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế tăng từ 81,7% năm 2016 lên 91% năm 2021. Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá là điểm sáng trong việc thực hiện mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ lĩnh vực y tế, chỉ số bao phủ dịch vụ y tế Việt Nam đạt 70/100 điểm, cao hơn so với mức trung bình tại khu vực Đông Nam Á. Sản xuất vắc xin trong nước bảo đảm 11/12 loại vắc xin tiêm chủng, đồng thời là quốc gia có số liều vắc xin phòng Covid-19 sử dụng và tỷ lệ bao phủ cao trên thế giới. Hiện tại, nước ta đã làm chủ công nghệ ghép tạng và ghép được 6/6 tạng chủ yếu; làm chủ công nghệ phẫu thuật nội soi và can thiệp tim mạch.

Theo Bộ Y tế, khó khăn mà ngành đang phải đối mặt là tình trạng nghỉ, bỏ việc của nhân viên y tế tại các cơ sở y tế khu vực công lập. Về lâu dài, bỏ việc, xu hướng dịch chuyển nguồn nhân lực từ công sang tư sẽ tác động đến công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu của hệ thống y tế và bảo đảm công bằng của người dân khi khám, chữa bệnh. Ngoài ra, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trở lại cùng với sự bùng phát những dịch bệnh nguy hiểm khác rất dễ dẫn đến nguy cơ dịch chồng dịch.

Về tình trạng thiếu thuốc, vật tư, thiết bị y tế, có 28 sở y tế, 15 bệnh viện tuyến trung ương báo cáo có tình trạng thiếu thuốc; 26 sở y tế, 15 bệnh viện tuyến trung ương thiếu vật tư y tế, hóa chất; 14 sở y tế, 8 bệnh viện trung ương thiếu trang thiết bị y tế. 


Kết luận hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của ngành y tế thời gian qua, đồng thời chia sẻ với những khó khăn của lực lượng tuyến đầu trong phòng, chống dịch bệnh hơn 2 năm qua.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận hội nghị

Để nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, chủ động thích ứng linh hoạt, tạo điều kiện cho kinh tế - xã hội đất nước phục hồi nhanh, phát triển bền vững, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị ngành y tế tiếp tục thấm nhuần lời dạy “lương y như mẹ hiền” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng những giải pháp phù hợp để phát triển hệ thống y tế toàn diện cả công lập và ngoài công lập. Cán bộ, công chức, nhân viên toàn ngành cần đoàn kết, đồng lòng với mục tiêu tất cả vì người bệnh, chủ động trong việc kiểm soát, phòng ngừa dịch bệnh, trong đó có việc tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tiêm chủng vắc xin với mục tiêu không để dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại.

  • Từ khóa
149121

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?