
Đa phần người Việt hiện nay ít đi khám sức khỏe tiền hôn nhân. Chính vì vậy, khám thai định kỳ là biện pháp hữu hiệu để theo dõi sức khỏe cho mẹ và bé
Bác sĩ chuyên khoa I Hồ Việt Thu, nguyên Phó chủ nhiệm bộ môn Sức khỏe sinh sản, Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, TP. Hồ Chí Minh sẽ tư vấn để mọi người hiểu hơn về vấn đề này.
Khám tiền hôn nhân: “Lợi” nhiều hơn “ngại”
Thực tế cho thấy, trước khi bước vào hôn nhân, sự chuẩn bị cho cuộc sống mới của các cặp vợ chồng chủ yếu là về vật chất, còn các vấn đề quan trọng khác như: Kỹ năng sống, kiến thức, thực hành chăm sóc sức khỏe, khả năng sinh con và các phát hiện sớm về bệnh tật, dự phòng… hầu như không được để ý. Quỹ Dân số Liên hợp quốc đánh giá chất lượng dân số Việt Nam còn thấp, bởi một số lý do như: Tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân còn yếu; tầm soát dị tật bẩm sinh, thai nhi và bé sơ sinh vẫn rất thấp; khám chuẩn bị có thai chưa cao và cuối cùng là người Việt cũng chưa có khái niệm khám phụ khoa, khám sức khỏe định kỳ, tổng quát.
Việt Nam đang phấn đấu đưa chất lượng dân số vào nhóm 4 nước hàng đầu của Đông Nam Á. Để làm được điều này thì việc đầu tiên và mang ý nghĩa quyết định nhất, đó chính là phải khám sức khỏe tiền hôn nhân.
Khám tiền hôn nhân sẽ giúp đánh giá được sức khỏe tổng quát của người chồng, người vợ tương lai có tốt không; làm các xét nghiệm để xem có bệnh hay không... Ngoài ra, khám tiền hôn nhân còn phát hiện một số dị tật về gen di truyền như rối loạn đông máu Thallasemia - bệnh rất hay gặp hiện nay và có thể phát hiện sớm thông qua khám tiền hôn nhân... Khám tiền hôn nhân, các bác sĩ sẽ tư vấn tâm lý làm thế nào để cặp vợ chồng có cuộc sống thoải mái, ổn định về thể chất và tinh thần sau hôn nhân. |
| Bác sĩ chuyên khoa I Hồ Việt Thu |
“Để đưa chất lượng dân số vào nhóm 4 nước hàng đầu của Đông Nam Á cần sự bắt tay của nhiều cấp, ngành. Ở góc độ cá nhân, khi lên kế hoạch cho đám cưới và xác định sẽ có con ngay sau khi kết hôn, mỗi cặp đôi nên dành thời gian để đi khám sức khỏe tiền hôn nhân, tốt nhất là trước 3-6 tháng. Bởi đó không chỉ hoàn thành trách nhiệm với gia đình, mà còn được xem như một hình thức sàng lọc trước sinh để nâng cao chất lượng dân số cho đất nước” - bác sĩ Hồ Việt Thu khuyến cáo.
Thay đổi một thói quen đã cũ
Những bệnh di truyền không thể điều trị mà chỉ có thể phòng ngừa bằng cách khám sức khỏe tiền hôn nhân, sàng lọc trước sinh và sơ sinh. Chính vì vậy, khám sức khỏe tiền hôn nhân không chỉ là lời khuyên mà là khuyến cáo của bác sĩ dành cho tất cả mọi người trong cuộc sống hiện đại. Thế nhưng từ xưa đến nay, khám tiền hôn nhân là khái niệm khá “lạ” đối với người Việt nói chung và các cặp nam, nữ chuẩn bị kết hôn nói riêng. Để thay đổi thói quen, hành vi đó, công tác thông tin, giáo dục truyền thông hết sức quan trọng. Đây không phải là việc của riêng ngành y tế hay dân số, đó phải là sự bắt tay vào cuộc của tất cả cơ quan. Công tác tuyên truyền càng tốt thì người dân nắm được nhiều, mà nắm và hiểu rõ lợi ích thì mới đi khám, khi đó công tác tuyên truyền mới có hiệu quả.
“Hiện nay, việc khám sức khỏe cũng như tư vấn tiền hôn nhân ở các thành phố lớn được tổ chức rất bài bản, cùng với nhiều hoạt động ở khắp các khu dân cư, xã, phường. Và người dân, đặc biệt là nam, nữ trong độ tuổi chuẩn bị kết hôn tham gia rất đông. Các câu lạc bộ tư vấn tiền hôn nhân được trải khắp với nhiều hoạt động thiết thực, đơn giản. Các trường đại học cũng lồng ghép tổ chức hội thi, hội thảo liên quan tới chuyên đề này để tăng cường hiệu quả tuyên truyền. Xã hội hiện đại đã rất thoáng các vấn đề này, chúng ta không có gì phải ngại. Giấu kín sự thiếu hiểu biết hay mở lòng để biết cách yêu thương mình hơn là do mỗi chúng ta tự lựa chọn” - bác sĩ Hồ Việt Thu nhấn mạnh về tầm quan trọng của khám tiền hôn nhân.
Khi đã xác định đi tới hôn nhân, bất cứ cặp vợ chồng nào cũng nghĩ tới việc phải sinh những đứa con mạnh khỏe và xây dựng gia đình hạnh phúc. Và khám sức khỏe tiền hôn nhân là một trong những giải pháp để giải quyết vấn đề đó. Những khiếm khuyết về mặt sức khỏe sinh sản sẽ được các bác sĩ tư vấn cách điều trị thích hợp, để vợ chồng hạnh phúc viên mãn và sinh ra những đứa con khỏe mạnh.
Giai đoạn 2021-2025, Bình Phước phấn đấu nâng tỷ lệ cặp nam, nữ thanh niên được tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân đạt 95% với nhiều cách làm riêng, phù hợp với thực tế, nhất là trong điều kiện vẫn chịu nhiều ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026