Thứ 3, 13/01/2026 12:54:09 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Y tế 14:21, 11/10/2021 GMT+7

Việc khó có y tế cơ sở

Xuân Túc
Thứ 2, 11/10/2021 | 14:21:00 531 lượt xem
BPO - Nằm trong vùng đệm của tâm dịch TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, đến thời điểm này Bình Phước được đánh giá là một trong những tỉnh kiểm soát tốt tình hình dịch. Đây là thành quả chung của cả hệ thống chính trị và nhân dân, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của y tế cơ sở. Mặc dù cơ sở vật chất, nguồn nhân lực hạn chế, song trạm y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh đã và đang làm tốt vai trò tuyến đầu, “người gác cổng” của hệ thống y tế trong phòng, chống Covid-19.

Chị Vi Thị Xuân, Phó trưởng Trạm Y tế xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú chạy xe máy trên 15km trong rừng cao su để lấy mẫu cho một ca bệnh vừa được điều trị khỏi đang cách ly, theo dõi tại nhà

“Những con thoi” xuyên đêm truy vết

Liên quan đến ổ dịch Covid-19 được phát hiện tại ấp Đồng Tân, xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú vào tháng 7-2021, chị Vi Thị Xuân, Phó trưởng Trạm Y tế xã Tân Hòa vẫn nhớ như in hành trình xuyên đêm truy vết các đối tượng liên quan. Chị Xuân chia sẻ: Sau khi phát hiện ca nhiễm đầu tiên, những ngày sau đó liên tiếp nhận tin có trường hợp dương tính mới. Khi có trường hợp mới, địa bàn ấp phải lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng, cán bộ, nhân viên Trạm Y tế xã như con thoi, xuyên đêm làm nhiệm vụ để khoanh vùng truy vết. Có tổ truy vết của xã, đội ngũ y tế huyện, tỉnh hỗ trợ đã giúp chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ.

Chị Xuân nhớ lại: “Thời điểm xuất hiện ổ dịch tại tổ 4, ấp Đồng Tân vào tháng 7 vừa qua, dù ấp chỉ có 200 hộ dân nhưng sống rải rác trong các lô cao su. Khi lấy mẫu, cán bộ, nhân viên y tế đã phải di chuyển bằng xe máy quãng đường đất đỏ trơn trượt trên 15km. Có hôm 3 giờ sáng vẫn còn trong lô cao su, trời thì mưa, điện thoại không có sóng. Trong khi đó, các trường hợp cần truy vết phần lớn là công nhân cạo mủ cao su, không có giấy tạm trú nên rất khó xác định chỗ ở. Hôm đó, xã đã huy động tối đa lực lượng nhưng vừa hoàn thành việc truy vết, lấy mẫu thì cũng gần sáng”.

Theo thống kê, hiện toàn tỉnh có 111 trạm y tế xã, phường, thị trấn, với 676 cán bộ, y, bác sĩ. Với lợi thế gần dân nhất, nắm địa bàn nhanh nhất, khi dịch bùng phát, lực lượng này đóng vai trò rất quan trọng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ngoài triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ người dân các biện pháp phòng, chống dịch; phối hợp điều tra, giám sát những người đi, đến từ vùng dịch, đội ngũ này còn trực tiếp tham gia truy vết, lấy mẫu xét nghiệm cho các trường hợp liên quan và hướng dẫn cách ly theo quy định.


Đã gần 12 giờ trưa, chị Đặng Thanh Thủy, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành vẫn đang miệt mài làm việc. Lúc này rất nhiều người dân đang tập trung tại trạm để được tư vấn, tiêm vắc xin phòng Covid-19. Chị Thủy cho biết, từ ngày dịch bùng phát, nhân viên Trạm Y tế xã không quản giờ giấc, địa hình, thời tiết, ở đâu có thông tin liên quan đến dịch, các thành viên luôn có mặt sớm nhất. Tuy nhiên, không phải lúc nào công việc cũng thuận lợi, có hôm lấy mẫu trên diện rộng, nhiều người không chịu hợp tác, chúng tôi phải phối hợp lực lượng công an, quân sự xuống tận nơi để mời lên lấy mẫu.

“Công việc của chúng tôi trong thời điểm hiện nay không tính bằng giờ hành chính mà tùy vào diễn biến dịch tại địa phương. Chúng tôi phải làm việc với khối lượng nhiều, tần suất cao nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động phòng, chống dịch của huyện” - chị Thủy chia sẻ.

Hy sinh việc riêng vì cái chung

Trạm Y tế xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành có 5 nhân viên, trong đó 1 nhân viên tham gia trực chốt, 1 nhân viên phụ trách công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình nên không thể tham gia hết các công việc của trạm. Chị Đặng Thanh Thủy cho biết thêm: “Trạm chỉ còn lại 3 người, trong khi khối lượng công việc quá lớn, chỉ 1 tháng sau khi dịch Covid-19 xuất hiện, trạm đã phải lấy mẫu xét nghiệm cho trên 2.000 trường hợp. Do đó, khi dịch bùng phát thì nhân viên đang mang thai cũng phải huy động tham gia hỗ trợ công việc của cơ quan”.

Trong khi đó, tại Trạm Y tế xã Tân Hòa chỉ có 4 nhân viên. Thời điểm ổ dịch tại ấp Đồng Tân bùng phát, trên địa bàn xã có 19 ca dương tính, 70 trường hợp F1, 218 F2. Công việc nhiều, nhân lực hạn chế nên chị Vi Thị Xuân dù đang nuôi con nhỏ nhưng đã phải gửi con cho ông bà, chủ động xin ở lại trạm để vừa đảm bảo công việc kịp thời vừa an toàn cho người thân.

“Phải hy sinh việc riêng để vì việc chung, tất cả phải cố gắng hết mình để cùng hệ thống chính trị sớm đẩy lùi dịch bệnh. Mệt nhưng được người dân ủng hộ, nhiều người còn hỗ trợ mì gói, nước uống, sữa, bánh để động viên lực lượng chức năng” - chị Xuân chia sẻ.

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nguyễn Văn Sáu cho biết: Dù nhân lực còn hạn chế, tuy nhiên công việc của lực lượng y tế cơ sở rất quan trọng. Là tuyến y tế gần dân nhất, đội ngũ này đã phối hợp các ngành chức năng tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của xã và chính quyền địa phương kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Theo dõi, giám sát chặt chẽ những người đang cách ly tại nhà, các trường hợp F0 đã điều trị khỏi và trở về địa phương. Truyền thông nâng cao nhận thức về phòng, chống dịch cho người dân, đặc biệt là việc thực hiện theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Tăng cường phối hợp quản lý tốt người về địa phương nhằm rà soát, nắm bắt, theo dõi và xác minh thông tin cụ thể từng trường hợp, báo cáo ban chỉ đạo để có phương án xử lý kịp thời, hiệu quả.

Đến thời điểm này, dù thuộc vùng đệm của tâm dịch TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, thế nhưng Bình Phước được đánh giá là một trong những địa phương thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch. Tính đến 14 giờ 40 phút ngày 10-10 toàn tỉnh có 1.461 ca dương tính, trong đó 1.099 ca đã được điều trị khỏi và xuất viện. Thành quả đó có phần đóng góp quan trọng của đội ngũ y tế cơ sở - những người “gác cổng” của ngành y tế. 

  • Từ khóa
131085

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?