
Phấn đấu đến năm 2025 tiêm vắc xin cho chó đạt 70% và đến 2030 không còn người chết vì bệnh dại
Hội nghị được trực tuyến đến điểm cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước. Tại điểm cầu Bình Phước, đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự và chủ trì.
5 năm qua, cả nước phải tốn hơn 3.800 tỷ đồng phòng, chống và điều trị đối với bệnh dại. Qua đó đã phát hiện và xử lý hơn 15.000 con chó nghi mắc bệnh dại. Có 35 tỉnh, thành phố tổ chức lấy mẫu xét nghiệm với hơn 2.000 mẫu thì có đến 227 mẫu dương tính với virus dại, điều tra xử lý 194 ổ dịch.
Bệnh xảy ra rải rác tại các địa phương, không theo mùa vụ, không xảy ra thành dịch diện rộng, chỉ là các ổ dịch đơn lẻ. Đối tượng mắc bệnh chủ yếu là chó, ngoài ra còn có một số ít là bò, dê mắc phải.
Đối với con người, trong 5 năm ghi nhận 378 người tử vong vì bệnh dại tại 52/63 tỉnh, thành phố, trong đó các tỉnh miền Bắc chiếm tới 39%; số người tử vong vì bệnh dại chỉ xếp sau dịch bệnh Covid-19; có hơn 2,5 triệu người bị phơi nhiễm với bệnh dại do động vật cắn được điều trị.
Trước diễn biến phức tạp của bệnh dại, nhiều giải pháp phòng chống đã được triển khai thực hiện, trong đó tiêm vắc xin đạt hơn 51%; tỷ lệ tử vong giảm dần qua các năm. Riêng tỉnh Bình Phước trong giai đoạn vừa qua có 7 ca tử vong vì bệnh dại và tỷ lệ tiêm vắc xin chỉ đạt gần 30%, đây là tỷ lệ khá thấp so với mức trung bình của cả nước.
So với giai đoạn trước, nhận thức về sự nguy hiểm và tầm quan trọng trong điều trị của người dân được tăng lên. Đó là một trong những cơ sở, tiền đề tiến tới khống chế thành công bệnh dại trên cả động vật lẫn người. Phấn đấu đến năm 2025, tiêm vắc xin cho 70% tổng đàn chó, đến 2030 có trên 90% vật nuôi được kiểm soát và không còn người chết vì bệnh dại.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026