
Trung tâm y tế huyện Chơn Thành thực hiện phun xịt sát khuẩn khu vực cách ly đảm bảo an toàn. Ảnh: Đỗ Trình
Theo đó, để thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, đảm bảo sẵn sàng khi tình hình dịch bệnh trên địa bàn diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, tăng cường các đơn vị, địa phương huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị vào công tác phòng, chống dịch. Chủ động phát huy nội lực với tinh thần: “phòng” là cơ bản, là chiến lược lâu dài, quyết định; “chống” là cấp bách và phải quyết liệt, nhanh chóng với tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Song song đó thực hiện nghiêm phương chăm “phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình”.
Ngoài ra, UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế khẩn trương tham mưu kế hoạch thiết lập 3 bệnh viện dã chiến ở khu vực 3 huyện biên giới (Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Gia Mập) trình UBND tỉnh trước ngày 15-5-2021.
Mặt khác, chuẩn bị đẩy đủ nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế… để ứng phó với mọi tình huống của dịch bệnh. Trước mắt, tập trung nâng cao năng lực xét nghiệm SAR-CoV-2 theo đúng Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 12-5-2021 của UBND tỉnh.
Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu, Sở Y tế, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tích cực khẩn trương hơn nữa trong việc truy vết các trường hợp F1, F2, F3 để áp dụng các biện pháp cách ly. Đồng thời lấy mẫu xét nghiệm ngay đối với F1, F2 và các đối tượng có nguy cơ cao; đảm bảo truy vết triệt để và trả kết quả xét nghiệm nhanh chóng, chính xác; hướng dẫn chăm sóc sức khỏe đối với F3.
UBND các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo mỗi xã, phường, thị trấn phải thành lập 1 tổ truy vết, lấy mẫu xét nghiệm để tăng cường hiệu quả phòng, chống dịch trên địa bàn.

Lực lượng chức năng Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư kiểm tra người nhập cảnh từ Campuchia vào Việt Nam để phòng, chống dịch Covid-19
Trên cơ sở danh sách các cơ sở cách ly do Sở Y tế tổng hợp, khẩn trương rà soát lại năng lực cách ly tại các cơ sở cách ly dân sự thuộc địa bàn quản lý, đảm bảo mỗi huyện, thị xã, thành phố có ít nhất 500 giường cách ly tập trung. Báo cáo kết quả rà soát về UBND tỉnh (qua Sở Y tế trong ngày 14-5-2021).
Chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, hậu cần và các điều kiện cần thiết khác cho khu cách ly. Phải kích hoạt ngay các khu cách ly tập trung khi có số lượng lớn người cần phải cách ly. Thời gian hoàn thành trước ngày 20-5-2021.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch tiếp nhận quản lý, vận hành các khu cách ly dân sự từ các địa phương, hoàn thành trước ngày 25-5-2021.
Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu không đảm bảo điều kiện để khu cách ly có thể sẵn sàng vận hành ngay khi cần.
Hiện nay, tỉnh có 17 cơ sở cách ly y tế với khả năng tiếp nhận hơn 400 người. Đối với cơ sở cách ly tập trung, hiện có 5 cơ sở do quân sự đảm nhận, quản lý với khả năng tiếp nhận hơn 800 người và 28 cơ sở cách ly dân sự với khả năng tiếp nhận gầy 6.000 người. |

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026