
Cán bộ Trung tâm y tế huyện Chơn Thành phun khử khuẩn khu vực điều tra dịch tễ. Ảnh: Đỗ Trình
Tại Hớn Quản, qua công tác truy vết nhanh, lực lượng chức năng xác định có 1 trường hợp trở về từ Bệnh viện K Tân Triều, Hà Nội. Cụ thể, trường hợp tên B.T.L (sinh năm 1954), trú ấp Tân Hưng B, xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản. Theo điều tra dịch tễ học, ông L. đến Bệnh viện K Tân Triều vào lúc 16 giờ ngày 22-4 để điều trị bệnh phổi. Tại đây, ông thuê một nhà trọ ngay cổng bệnh viện để ở. Đến 18 giờ cùng ngày, ông L. ăn cơm ngay tại quán đối diện cổng bệnh viện. Khoảng 18 giờ 30 phút ông về phòng trọ nghỉ.
5 giờ 30 phút ngày 23-4, ông L. vào bệnh viện khám và truyền hóa chất tại khoa Nội I Bệnh viện K Tân Triều có tiếp xúc với bác sĩ, điều dưỡng và nhiều người (không biết tên) và luôn đeo khẩu trang. Đến 11 giờ 30 phút làm thủ tục thanh toán viện phí và về phòng trọ nghỉ.
5 giờ ngày 24-4, ông L. di chuyển bằng xe ô tô khách (không nhớ biển số xe) từ phòng trọ đến sân bay Nội Bài lên chuyến bay quay trở về TP. Hồ Chí Minh. Sau đó ông lên xe khách trở về địa phương nơi cư trú lúc 16 giờ cùng ngày. Trong thời gian trở về nhà đến nay (24-4 đến 8-5), ông L. không bị sốt, ho, đau họng, khó thở, chỉ ở nhà không đi tới các địa điểm khác.
* Cũng ngay trong hôm qua 8-5, Trung tâm y tế huyện Hớn Quản đã xác định được tại xã An Khương có 3 trường hợp trở về từ tỉnh Thái Bình, gồm: bà N.T.C (sinh năm 1970), Đ.G.H (sinh năm 2009) và N.T.H.B. Theo bà C, ngày 29-4, bà cùng 2 người con về xóm 1, xã Phương Công, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình để làm đám tang bố chồng và đám cưới cho con gái. Đến ngày 5-5, mẹ con bà C. đi ra sân bay Cát Bi bay chuyến bay VN 1183 về sân bay Tân Sơn Nhất. Sau đó mẹ con bà đón xe dịch vụ về tổ 1, ấp 3, xã An Khương, Hớn Quản.
* Ngày 9-5, huyện Chơn Thành cũng đã truy vết được 1 trường hợp là bà N.T.Ch, tại xã Minh Lập từng điều trị tại Bệnh viện K Tân Triều. Tuy nhiên, thời gian đến bệnh viện của bà Ch. là ngày 19-4, trước 2 ngày so với mốc thời gian Bộ Y tế yêu cầu cách ly (từ ngày 22-4 đến 6-5).
Theo lịch trình di chuyển, ngày 3-4, bà Ch. đón xe lên sân bay Tân Sơn Nhất bay về sân bay Cát Bi, Hải Phòng. Sau đó di chuyển về nhà anh trai tại đội 5, xã Quang Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Ngày 19-4, bà Ch. được cháu chở xe ô tô nhà lên khám bệnh tại Bệnh viện K Tân Triều. Tại đây bà khám tại khoa Tai mũi họng. Khoảng 15 đến 20 phút, bà lấy kết quả và mua thuốc uống (trong thời gian khám và chờ kết quả đều đeo khẩu trang). Sau đó ra xe của gia đình đã chờ sẵn và di chuyển về nhà anh trai tại đội 5, Quang Bình, Kiến Xương, Thái Bình. Tại đây bà tiếp xúc với 4 người anh chị em trong nhà.
Sáng ngày 20-4, bà Ch. đón xe khách nhà xe Nam Long (không nhớ biển số) trở về Bình Phước. Đến 11 giờ ngày 21-4, bà về tới nhà tại tổ 1, ấp 1, xã Minh Lập, huyện Chơn Thành. Trong thời gian từ 21-4 đến hết ngày 3-5, bà Ch. chỉ ở nhà không đi đến địa điểm nào khác (có tiếp xúc gần với 8 người con cháu trong gia đình); không tiếp xúc với hàng xóm.
Từ ngày 4-5 đến 8-5, bà Ch. đi làm tạp vụ tại Công ty Điều Long Sơn (xưởng Phước Bình) tại ấp 2, xã Minh Lập. Xưởng có 53 công nhân, trong thời gian làm việc bà luôn đeo khẩu trang và sát khuẩn.
Qua kiểm tra nhanh cho thấy, các trường hợp trên đều đang có sức khỏe tốt, hiện tại chưa thấy xuất hiện dấu hiệu sốt, ho, đau họng, khó thở. Các trường hợp trên đã được lấy mẫu xét nghiệm và hướng dẫn tự cách ly tại nhà theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Riêng trường hợp cháu Đ.G.H (con bà N.T.C) ở xã An Khương đang được cách ly y tế do bị đau đầu, mệt mỏi, tai trái có dịch, họng đỏ đau, không ho, không sốt, không khó thở. Trung tâm CDC tỉnh đã lấy mẫu xét nghiệm cháu H. và cho kết quả âm tính lần 1.
Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 các huyện Chơn Thành, Hớn Quản đã chỉ đạo ngành chức năng tuyên truyền cho những trường hợp này và người nhà thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch: cách ly tại nhà và không đi đâu, hạn chế tiếp xúc với mọi người. Đồng thời, tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch và phối hợp điều tra dịch tễ những trường hợp có tiếp xúc trong quá trình di chuyển.
Theo báo cáo của CDC tỉnh Bình Phước, tính đến ngày 8-5, 169/169 trường hợp nguy cơ cao đều có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1. Trong đó, Phú Riềng 17 mẫu, Đồng Xoài 44 mẫu (2 mẫu từ Bệnh viện K, 1 mẫu từ Thái Bình), Đồng Phú 8 mẫu, Bù Đăng 56 mẫu, Công ty CPV food 33 mẫu, Hớn Quản 4 mẫu (1 mẫu từ Bệnh viện K, 3 mẫu từ Thái Bình), Bù Gia Mập 1 mẫu. Tại khu cách ly tập trung huyện Lộc Ninh có 5 mẫu (3 mẫu lần 1, 2 mẫu lần 3). |

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026