Thứ 2, 26/01/2026 00:54:00 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Y tế 07:13, 04/11/2020 GMT+7

PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

Thuốc lá - thủ phạm gây ung thư phổi

Thanh Liêm - Văn Đoàn
Thứ 4, 04/11/2020 | 07:13:00 487 lượt xem
BPO - Bác sĩ Ngô Văn Kiên, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Bình Phước cho biết, hút thuốc lá có tác hại nghiêm trọng đến sức khỏe con người, là nguyên nhân dẫn đến các bệnh nguy hiểm như: bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, thiếu máu cơ tim, tai biến mạch máu não, cao huyết áp, ung thư…

Nhiều biển cấm hút thuốc được đặt ở những vị trí “bắt mắt” trong Bệnh viện đa khoa Bình Phước đã giúp hạn chế tình trạng hút thuốc lá

Theo Hội Hô hấp TP. Hồ Chí Minh, hút thuốc lá đã được xác định là nguyên nhân của bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Trong 100 người hút thuốc lá thì có đến 80-90 người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Khả năng bị tử vong do bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính gia tăng gấp 30 lần ở những người hút thuốc lá nặng (trên 25 điếu/ngày) so với những người không hút thuốc. Những người hút thuốc lá dễ tử vong do bệnh thiếu máu cơ tim hơn những người không hút thuốc lá.

Bên cạnh đó, hút thuốc lá cũng là nguyên nhân chủ yếu của tai biến mạch máu não. Đồng thời, những người cao huyết áp hút thuốc lá dễ bị cao huyết áp ác tính và nguy cơ tử vong cao hơn những người cao huyết áp mà không hút thuốc lá. Thuốc lá cũng là nguyên nhân của 30% bệnh ung thư nói chung, trong đó gặp nhiều nhất là ung thư phổi. Cụ thể, những người hút thuốc lá 1 gói/ngày sẽ dễ bị ung thư phổi gấp 10 lần so với người không hút thuốc lá. Những người hút 2 gói/ngày thì dễ bị ung thư phổi gấp 25 lần. Hút thuốc lá cũng là nguyên nhân gây ung thư thanh quản, hầu, họng, thực quản và bàng quang ở nam, nữ giới. Ngoài ra, hút thuốc lá cũng được xem là có liên quan đến bệnh ung thư thận, bàng quang, dạ dày...

Phụ nữ đang mang thai có hút thuốc lá sẽ dễ dẫn đến các tai biến sản khoa như nhau bong non, nhau tiền đạo, sinh non… Mẹ hút thuốc cũng làm thai nhi chậm phát triển, cân nặng lúc sinh giảm trung bình 200g so với người mẹ không hút thuốc.

Hút thuốc lá thụ động là tình trạng những người không hút thuốc nhưng bị tiếp xúc thường xuyên với khói thuốc lá do người khác hút, thường gặp là những thành viên trong gia đình có người hút thuốc lá. Trẻ có cha hoặc mẹ hút thuốc lá dễ bị mắc bệnh đường hô hấp và có triệu chứng đường hô hấp hơn so với những trẻ có cha, mẹ không hút thuốc lá. Theo Hội Hô hấp TP. Hồ Chí Minh, tại Việt Nam, có 47,4% nam giới và 1,4% nữ giới hút thuốc lá theo thống kê của chương trình điều tra tỷ lệ hút thuốc lá trên người trưởng thành toàn cầu GATS năm 2010. Nếu không có biện pháp can thiệp kịp thời, 10% dân số Việt Nam, nghĩa là vào khoảng 7,5 triệu người Việt Nam sẽ chết sớm do hút thuốc lá.

Bác sĩ Ngô Văn Kiên cho biết, thống kê từ năm 2018 đến nay, tại Bệnh viện đa khoa tỉnh những bệnh nhân đến khám, điều trị có liên quan đến sức khỏe vì hút thuốc lá chủ yếu thuộc nhóm bệnh nhân viêm phế quản mạn, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), ung thư phổi, bệnh tim thiếu máu cục bộ, tăng huyết áp… để bệnh viện thực sự trở thành môi trường trong lành, nơi để những bệnh nhân tịnh dưỡng, điều trị bệnh an toàn, thời gian qua và trong thời gian tới bệnh viện đã có giải pháp, cách làm để hạn chế tình trạng hút thuốc lá trong khuôn viên. Cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động bệnh viện từng bước thực hiện nhiều biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá. Cụ thể, tuyên truyền và thực hiện tốt công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động, bệnh nhân tại bệnh viện. Phổ biến các văn bản quy phạm về phòng, chống tác hại của thuốc lá như: Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Công ước khung về kiểm soát thuốc lá, Quyết định số 229/QĐ-TTg ngày 25-1-2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020” thông qua các buổi giao ban khoa, phòng và bệnh viện, các buổi sinh hoạt chuyên môn, công đoàn, chi đoàn… Bên cạnh đó, tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng “Ngày thế giới không thuốc lá” (31-5); “Tuần lễ quốc gia không thuốc lá” (25-5 - 31-5) hằng năm, vận động thực hiện xây dựng cơ quan không thuốc lá; đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào chương trình hành động hằng năm của bệnh viện.

  • Từ khóa
112133

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?