Dự hội nghị có lãnh đạo các ban HĐND tỉnh; tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan. Hội nghị tập trung vào hai nội dung quan trọng là chất vấn và trả lời chất vấn của lãnh đạo 3 ngành: Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Đại biểu HĐND tỉnh Trần Thị Ánh Tuyết, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Lộc Ninh chất vấn tại hội nghị
Ở phần chất vấn Sở Tài nguyên và Môi trường, các đại biểu HĐND tỉnh đã tập trung vào những nội dung: Tình trạng xả rác thải không đúng nơi quy định, việc thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt ở các khu dân cư chưa cao; chôn lấp chất thải sơ sài gây ô nhiễm môi trường. Công tác quản lý nhà nước, khai thác tài nguyên khoáng sản và xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản, đặc biệt là hoạt động khai thác cát trên sông Đồng Nai; ô nhiễm môi trường, khói bụi ở các khu công nghiệp… Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Phú Quới đã trả lời cụ thể một số nội dung. Còn những nội dung khác, đồng chí Nguyễn Phú Quới hứa sẽ trả lời bằng văn bản cho các đại biểu HĐND trước kỳ họp cuối cùng của năm 2016.
Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo, các đại biểu chất vấn việc thực hiện mô hình trường học mới (VNEN) trên địa bàn tỉnh. Các đại biểu đặt câu hỏi: Khi chương trình thử nghiệm kết thúc vào năm học 2016, thì chất lượng học sinh tham gia mô hình này như thế nào; năng lực đứng lớp của các giáo viên dạy mô hình VNEN; chất lượng học như thế nào khi mà sự phản ứng của phụ huynh dành cho mô hình này rất lớn, thậm chí một số tỉnh, thành khác đã bỏ chương trình VNEN; khi nhân rộng mô hình, cơ sở vật chất các trường học trong tỉnh đã đáp ứng được nhu cầu học của học sinh hay chưa; một số trường chạy theo thành tích đã ép phụ huynh cho con theo học các lớp VNEN...
>> Vì sao mô hình VNEN bị từ chối?
Trả lời chất vấn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Hùng, cho rằng: Việc triển khai mô hình trường học mới VNEN là dự án do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Quỹ hỗ trợ giáo dục toàn cầu triển khai tại 1.477 trường học thuộc 63 tỉnh, thành. Kết thúc giai đoạn thí điểm vào năm học 2015-2016, Bình Phước đã có 28 trường tiểu học tham gia. Năm 2016-2017, 28 trường tiểu học trên tiếp tục thực hiện, song song đó có thêm 44 trường tiểu học và 29 trường THCS tham gia. Việc tổ chức học theo mô hình VNEN đã thay đổi căn bản vai trò, nhiệm vụ của học sinh, thể hiện được tính tự chủ, tự giác, phát huy sáng tạo và tôn trọng ý kiến học sinh, không bị áp đặt kiến thức một chiều từ giáo viên.
>> Hướng đi nào cho mô hình trường học mới VNEN?
Ngoài nội dung chất vấn bằng văn bản gửi trước, tại hội nghị, các đại biểu đã chất vấn lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về: Hiện số lượng hồ, đập chứa nước trên địa bàn tỉnh hư hỏng nặng, chưa được sửa chữa, nhưng ngành nông nghiệp không chuyển cho các địa phương quản lý. Từ tình trạng hạn hán trên địa bàn tỉnh năm 2016 cho thấy, các công trình thủy lợi chưa phát huy vai trò trong việc thoát nước mùa mưa cũng như giữ nước vào mùa khô; nguồn vốn hỗ trợ hạn hán tập trung vào giếng khoan chứ chưa hỗ trợ trực tiếp cho người dân. Đến tháng 1-2017, liệu công trình thủy lợi sau Cần Đơn có đưa vào vận hành, sử dụng?...
Những vấn đề trên đều được Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Văn Lộc trả lời; đồng thời khẳng định: Đợt hạn hán năm 2016, Chính phủ đã hỗ trợ cho tỉnh Bình Phước 78 tỷ đồng để khắc phục hậu quả do thiên tai hạn hán gây ra, sở sẽ sớm rà soát danh sách và hỗ trợ cho người dân.
Kết luận tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Tuệ Hiền cho biết: Việc HĐND tỉnh chọn 3 ngành liên quan đến vấn đề môi trường, nông nghiệp và giáo dục để chất vấn là rất cần thiết, đúng vấn đề cử tri quan tâm. Hội nghị đã nghe 22 ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh chất vấn lãnh đạo 3 sở.
Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Tuệ Hiền kết luận hội nghị
Mặc dù đánh giá cao phần trả lời chất vấn của lãnh đạo các sở, nhưng Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị: Khi trả lời chất vấn bằng văn bản, đề nghị không trình bày mang tính liệt kê, thiếu tính trọng tâm và gửi các đại biểu HĐND trước kỳ họp cuối năm 2016 của HĐND tỉnh.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026