Thứ 7, 18/04/2026 23:02:47 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 13:55, 05/08/2015 GMT+7

Đại hội Đảng bộ huyện Đồng Phú

Thứ 4, 05/08/2015 | 13:55:00 2,829 lượt xem
BP - Ngày 4-8, Đảng bộ huyện Đồng Phú đã khai mạc phiên chính thức Đại hội đại biểu lần XI, nhiệm kỳ 2015-2020.

>> Khai mạc phiên trù bị Đại hội Đảng bộ huyện Đồng Phú
>> Đảng bộ xã Tân Phước nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh
>> Đảng viên Trần Tịnh làm theo lời Bác
>> Tiếp tục xây dựng Đảng bộ huyện Đồng Phú trong sạch vững mạnh toàn diện​  

Dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Tấn Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Trăm, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Văn Châu, Phó bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện các ban xây dựng đảng của tỉnh; các Mẹ Việt Nam anh hùng; các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện qua các thời kỳ cùng 212 đại biểu chính thức đại diện cho 2.116 đảng viên toàn đảng bộ dự đại hội.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020

Báo cáo chính trị trình đại hội cho thấy, hầu hết các chỉ tiêu của nhiệm kỳ qua đều đạt và vượt so với nghị quyết đề ra. Kinh tế - xã hội huyện có bước tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Đến năm 2015, tỷ trọng ngành nông - lâm giảm còn 38%; công nghiệp - xây dựng tăng 35%;  thương mại - dịch vụ chiếm 27%, vượt chỉ tiêu nghị quyết đại hội lần thứ X đề ra.

Tổng giá trị sản xuất năm 2014 đạt 7.254 tỷ đồng, dự kiến năm 2015 đạt 8.454 tỷ đồng. Thu phát sinh trên địa bàn huyện năm 2015 ước 117 tỷ đồng, tăng 35 tỷ đồng so với năm 2010; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 14,7 triệu đồng năm 2010 lên 25,2 triệu đồng năm 2014; tỷ lệ hộ nghèo giảm 9,6% xuống còn 2,88% năm 2014, ước năm 2015 giảm còn 1,88%. Công tác xây dựng nông thôn mới bước đầu đạt được những kết quả quan trọng. Đến cuối năm 2014, xã Tân Lập được tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; dự kiến cuối năm 2015, hai xã Thuận Phú và Tân Phước đạt 19/19 tiêu chí; các xã còn lại đã đạt từ 6-12 tiêu chí.

Công tác xây dựng và kiện toàn tổ chức đảng được quan tâm thường xuyên. Đến nay, toàn Đảng bộ huyện có 47 tổ chức cơ sở đảng; 100% ấp, khu phố và trường học có đảng viên và chi bộ. Trong nhiệm kỳ kết nạp 700 đảng viên, vượt 40% nghị quyết đề ra.

Báo cáo chính trị cũng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế như: Kinh tế tăng trưởng khá nhưng chưa bền vững; tỷ trọng ngành nông - lâm nghiệp vẫn còn cao; kinh tế hàng hóa chậm phát triển, chưa tương xứng với tiềm năng. Sản xuất nông nghiệp còn nặng tự phát. Việc quản lý hoạt động kinh tế trang trại và hợp tác xã còn nhiều yếu kém, sản phẩm cạnh tranh chưa cao, giá cả không ổn định, thị trường tiêu thụ hẹp.

 Phát biểu chỉ đạo đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tấn Hưng đã biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện đạt được trong nhiệm kỳ qua và cho rằng, những tồn tại, hạn chế, yếu kém đại hội cần tập trung nghiên cứu, thảo luận, xem xét tìm giải pháp khắc phục; xây dựng cơ cấu nhân sự theo đúng 3 độ tuổi để bầu vào Ban chấp hành nhiệm kỳ mới. Thời gian tới, huyện tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Khu đô thị - dịch vụ - công nghiệp Đồng Phú và xây dựng tuyến đường Đồng Phú - Bình Dương. Đây là nhiệm vụ trọng tâm góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy nhanh sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện; tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có 2/3 xã đạt chuẩn...

Chiều cùng ngày, đại hội nghe báo cáo đề án nhân sự, lấy ý kiến biểu quyết số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 43 ủy viên. Đại hội nhất trí giới thiệu 47 ứng cử viên để bầu 42 ủy viên, khuyết 1 ủy viên sẽ bổ sung sau đại hội. Sau khi có kết quả bầu cử, Ban Chấp hành khóa XI Đảng bộ huyện Đồng Phú đã họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ và các chức danh theo quy định. Kết quả phiên họp được công bố tại đại hội vào sáng nay (5-8).

Vũ Thuyên

 

  • Từ khóa
13594

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?