Thứ 6, 26/04/2024 07:56:35 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 20:39, 23/04/2015 GMT+7

Ra quân hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống sốt rét

Thứ 5, 23/04/2015 | 20:39:00 337 lượt xem
BPO - Ngày 23-4, tại Trung tâm văn hóa thể thao huyện, UBND huyện Bù Đăng tổ chức lễ ra quân hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống sốt rét 25-4. Đây là huyện được chọn tổ chức lễ phát động ra toàn tỉnh.

Theo thông tin tại buổi lễ, năm 2014, Việt Nam ghi nhận trên 27.800 ca mắc sốt rét; 73 ca mắc sốt rét ác tính và 6 trường hợp tử vong do sốt rét. So với cùng kỳ năm 2013 số ca mắc sốt rét giảm trên 21%.

Tại tỉnh Bình Phước, trong năm 2014 đã phát hiện và điều trị trên 1.500 ca sốt rét, trong đó có 13 ca sốt rét ác tính và 1 trường hợp tử vong.

Tẩm mùng cho người dân vùng sâu, xa, dân tộc thiểu số nhằm nâng cao nhận thức phòng tránh bệnh sốt rét trong cộng đồng dân cư - Ảnh: H.T

Quý 1 năm 2015, trên địa bàn huyện Bù Đăng đã có 98 ca mắc sốt rét, trong đó xã Đắk Nhau là xã có số lượng người mắc sốt rét cao nhất toàn huyện (64 ca).

Hưởng ứng chủ đề Ngày thế giới phòng chống sốt rét năm 2015: “Đầu tư cho tương lai, đánh bại sốt rét” nhằm kêu gọi cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và nhân dân hãy là một thành viên tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức phòng tránh bệnh sốt rét trong cộng đồng dân cư, cùng nhau đẩy lùi căn bệnh nguy hiểm này.

Sau buổi lễ, đoàn viên thanh niên, học sinh và đông đảo nhân dân đã diễu hành trên các trục đường chính trung tâm huyện với các khẩu hiệu phòng chống sốt rét.

Anh Thắng

  • Từ khóa
51419

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu