Thứ 6, 26/04/2024 17:09:48 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:36, 06/02/2020 GMT+7

Lực lượng vũ trang tỉnh học và làm theo lời Bác

Cẩm Liên
Thứ 5, 06/02/2020 | 10:36:00 339 lượt xem
BPO - Những năm qua, việc thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh diễn ra sâu rộng, tạo chuyển biến tích cực trong mọi hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo trong các đơn vị LLVT trên địa bàn tỉnh.

Nhà màng trồng dưa lưới tăng gia sản xuất của Ban CHQS huyện Phú Riềng

THI ĐUA XÂY DỰNG  ĐƠN VỊ “3 NHẤT”

Năm 2019, một trong những nội dung trọng tâm của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được LLVT tỉnh nhất loạt triển khai là thi đua xây dựng đơn vị “3 nhất” (hoàn thành nhiệm vụ chính trị xuất sắc nhất; kỷ luật nghiêm nhất; cơ quan, đơn vị an toàn nhất). Với phương châm “hiệu quả, thiết thực, tiến bộ vững chắc”, đầu tháng 4-2019, Bộ CHQS tỉnh ban hành Hướng dẫn số 373 về thực hiện mô hình và triển khai sâu rộng, mang lại hiệu quả cao từ cơ sở.

Thi đua xây dựng đơn vị 3 nhất, cuối năm 2019, Ban CHQS huyện Bù Gia Mập được Bộ tư lệnh Quân khu 7 tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc, hoàn thành đơn vị “3 nhất”. Đây không chỉ là niềm vinh dự của cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện biên giới Bù Gia Mập mà là thành tích chung cho LLVT tỉnh Bình Phước. Trung tá Vũ Mạnh Hùng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Bù Gia Mập cho biết: Xác định việc thực hiện mô hình đơn vị 3 nhất là cơ sở, động lực để cán bộ, chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ được giao, tập thể cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện đã đoàn kết, thống nhất, trên dưới một lòng trong thực hiện nhiệm vụ.

Với tiêu chí kỷ luật nghiêm nhất, trong năm 2019, 100% cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện Bù Gia Mập có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm điều lệnh, điều lệ, chế độ, quy định quân đội, pháp luật Nhà nước, quy định địa phương; không có quân nhân vi phạm kỷ luật phải xử lý. Trong LLVT huyện không có cán bộ, chiến sĩ vi phạm pháp luật Nhà nước và Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về quy định áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn và thẩm quyền xử lý kỷ luật trong Bộ Quốc phòng.

NHÂN RỘNG MÔ HÌNH HAY, CÁCH LÀM HIỆU QUẢ

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong LLVT ngày càng được đẩy mạnh và lan tỏa nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo. Đó là hằng ngày, mỗi cơ quan, đơn vị cử cán bộ viết lên bảng một câu hỏi trong ngân hàng 365 câu hỏi của Bác Hồ do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam ban hành để thực hiện mô hình “Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa”. Mỗi tối hằng tuần, từ thứ 2 đến thứ 6, cán bộ Ban CHQS huyện Bù Đốp phối hợp Ban Chấp hành Đoàn xã Hưng Phước (Bù Đốp) dành hơn 2 tiếng đồng hồ dạy kèm và tổ chức hoạt náo cho học sinh từ lớp 1-9 và thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số ở ấp Bù Tam. Riêng 2 tháng hè năm 2019, 2 đơn vị phối hợp dạy kèm cho 47 em trong ấp ở tất cả khối lớp, giúp học sinh đồng bào dân tộc thiểu số củng cố kiến thức cơ bản, mạnh dạn hơn trong giao tiếp và rèn luyện kỹ năng vệ sinh môi trường xung quanh.

Hằng tháng, cán bộ, chiến sĩ Đại đội 568 (Ban CHQS huyện Bù Gia Mập) hỗ trợ tiền mua sắm trang thiết bị đồ dùng tiếp sức đến trường 2 học sinh hoàn cảnh khó khăn theo suốt quá trình học tập ở những năm tiểu học. Học và làm theo Bác cũng chính là cách mà mỗi cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Phú Riềng chăm chỉ tăng gia sản xuất. Đại úy Nguyễn Hoàng Nam, Ban Tham mưu cho biết: Từ cuối năm 2018, Ban CHQS huyện Phú Riềng đầu tư hơn 1 tỷ đồng xây dựng nhà màng trồng dưa lưới để bảo đảm nguồn thực phẩm sạch phục vụ cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, nguồn thu từ vườn dưa lưới đóng góp quỹ để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội...  

  • Từ khóa
2372

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu