Thứ 6, 26/04/2024 08:39:01 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:28, 26/02/2020 GMT+7

Đoàn công tác Ủy ban Dân tộc khảo sát tại xã Bù Gia Mập

Hoài Thanh
Thứ 4, 26/02/2020 | 10:28:00 208 lượt xem
BPO - Sáng 25-2, đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc do ông Phạm Thanh Hải, Trưởng văn phòng đại diện Ủy ban Dân tộc tại TP. Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn có buổi làm việc tại xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập về việc khảo sát tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi theo trình độ phát triển. Cùng dự có ông Ma Ly Phước, Trưởng ban Dân tộc tỉnh và lãnh đạo huyện Bù Gia Mập.

Bù Gia Mập là xã biên giới vùng sâu, xa của huyện Bù Gia Mập, 73% số dân là đồng bào DTTS, với 17 dân tộc sinh sống, trong đó chủ yếu là dân tộc S’tiêng và Mơnông. Bù Gia Mập hiện trong diện xã đặc biệt khó khăn được hưởng Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định số 900/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Theo số liệu khảo sát đến nay, tổng hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã là 461 hộ với 1.961 người, chiếm hơn 28,5% tổng số hộ, trong đó hộ nghèo, cận nghèo đồng bào DTTS là 424 hộ với 1.864 người, chiếm gần 92% tổng hộ nghèo. Do trình độ dân trí còn hạn chế nên hiện vùng đồng bào DTTS nơi đây còn xảy ra nhiều bất cập như: tình trạng cầm cố đất, bán điều non, vay lãi suất cao; tự ý di cư lấn chiếm đất rừng trái phép tại khu vực thuộc xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Cùng với đó, đường sá nơi đây còn nhiều khó khăn, việc làm cho lao động nông thôn, tình trạng thiếu nước sinh hoạt và sản xuất vào mùa khô là những nguyên nhân chủ yếu khiến tỷ lệ hộ nghèo và khả năng tái nghèo ở xã luôn ở mức cao.

Kết luận buổi làm việc, trưởng đoàn Phạm Thanh Hải chia sẻ với những khó khăn trong công tác dân tộc tại địa phương. Đồng thời, lưu ý xã cần rà soát kỹ, đánh giá đúng các tiêu chí, thực trạng của địa phương, vì đây sẽ là cơ sở để Ủy ban Dân tộc có hướng xây dựng và đề xuất Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã thụ hưởng Chương trình 135 giai đoạn tiếp theo.

Cũng trong chuyến công tác, đoàn đã đi khảo sát các khu vực hồ chứa nước Đắk Á và Bù Rên mà xã dự kiến sẽ sử dụng nguồn vốn Chương trình 135 để xây dựng công trình thủy lợi phục vụ nhu cầu nước sinh hoạt và sản xuất của nhân dân.

  • Từ khóa
32984

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu