Thứ 6, 26/04/2024 18:31:24 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 20:20, 26/02/2020 GMT+7

Công tác dân tộc phải hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững

Xuân Túc - Thanh Lâm
Thứ 4, 26/02/2020 | 20:20:00 239 lượt xem
BPO - Đó là chỉ đạo của Ủy viên Ban thường vụ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh tại hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 diễn ra vào chiều 26-2.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Hiện toàn tỉnh có gần 196.000 người thuộc 40 thành phần dân tộc thiểu số khác nhau đang sinh sống, chiếm 19,67% dân số toàn tỉnh. Thực hiện các chính sách dân tộc, thời gian qua, chương trình 135 đã phân bổ trên 30,5 tỷ đồng để đầu tư, phát triển hạ tầng, hỗ trợ sản xuất cho người dân vùng đồng bào dân tộc. Trong năm, đã đào tạo nghề cho hơn 7.200 lao động; giải quyết việc làm cho trên 35.000 lao động; hỗ trợ học nghề cho 189 lao động; tổ chức 4 phiên giao dịch việc làm, thu hút 4.280 lao động tham gia.

Thực hiện chính sách giảm nghèo, năm 2019 đã cấp phát trên 72.000 thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng là người đồng bào dân tộc nằm trong vùng khó khăn; hỗ trợ xây tặng 28 căn nhà tình thương, trị giá 700 triệu đồng; 368 căn nhà đại đoàn kết, trí giá trên 23,4 tỷ đồng; hỗ trợ 4.195 hộ nghèo tiếp cận các chương trình tín dụng chính sách…

Thực hiện chủ trương giảm 1.000 hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc, trong năm đã hỗ trợ xây mới 282 căn nhà, tu sửa 24 căn; hỗ trợ con giống cho 549 hộ; 111 hộ được hỗ trợ nông cụ… Nhờ đó, toàn tỉnh đã giảm được 1.923 hộ nghèo.

Tuy nhiên bên cạnh kết quả đạt được, công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh vẫn còn gặp một số khó khăn, hạn chế như: tỷ lệ hộ nghèo người dân tộc thiểu số còn cao, trình độ dân trí thấp; một bộ phận hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của nhà nước. Ngoài ra, tình trạng bán điều non, cầm cố đất, vay tín dụng đen, lừa đảo vay vốn ngân hàng để chiếm đoạt quyền sử dụng đất trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn xảy ra…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh đánh giá cao vai trò của Ban Dân tộc trong việc tham mưu cho tỉnh về công tác dân tộc, góp phần tích cực vào việc nâng cao đời sống, giúp đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên trong cuộc sống.

Để phát huy hiệu quả công tác dân tộc, Ủy viên Ban thường vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh yêu cầu, thời gian tới việc triển khai công tác dân tộc phải đồng bộ, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở, hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững, từng bước rút ngắn khoảng cách giàu nghèo giữa các dân tộc. Đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc phải sâu sát sát, gần gũi với đồng bào nhiều hơn để thấu hiểu, chia sẻ những khó khăn của đồng bào, từ đó có những tham mưu kịp thời, chính xác cho lãnh đạo tỉnh.

Đối với các địa phương cần nghiêm túc đánh giá tính hiệu quả các chương trình, dự án để đảm bảo khách quan, trung thực, tránh tình trạng “bò đi lạc vào nhà cán bộ”. Đồng thời cần xem xét triển khai mô hình 1 đến 2 đảng viên giúp đỡ 1 hộ đồng bào dân tộc thoát nghèo.

  • Từ khóa
63469

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu