Thứ 6, 26/04/2024 16:16:52 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 15:00, 25/05/2011 GMT+7

Người 2 lần bị lãnh án tử hình, nhưng... vô tội

Thứ 4, 25/05/2011 | 15:00:00 1,962 lượt xem

>> Xét xử Lê Bá Mai bị truy tố “hiếp dâm trẻ em” và “giết người”

Sáng qua 24-5, trong phiên xét xử sơ thẩm lần thứ ba vụ án Lê Bá Mai bị truy tố về tội giết người và hiếp dâm trẻ em, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước đã tuyên án Lê Bá Mai vô tội.

Lê Bá Mai sau khi được tuyên vô tội đã được trả tự do ngay tại phiên tòa

Đây là vụ án rất phức tạp, thu hút sự chú ý của đông đảo nhân dân và các cơ quan truyền thông đại chúng trong tỉnh cũng như cả nước. Bởi lẽ, bị hại là một bé gái người dân tộc thiểu số khi đó mới 11 tuổi. Sự thật đúng - sai, sẽ liên quan đến việc được trở về với tự do hay bị tử hình đối với đứa con trai duy nhất của một bà mẹ.

Vụ án xảy ra từ tháng 11-2004. Lê Bá Mai (1982), hai lần xét xử sơ thẩm và phúc thẩm (năm 2005) lần thứ nhất đều bị tuyên án tử hình, sau đó Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ra quyết định giám đốc thẩm hủy bản án phúc thẩm của Tòa án nhân dân tối cao và bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước vì vi phạm các quy định về tố tụng hình sự. Phiên xét xử sơ thẩm lần thứ hai, Tòa án nhân dân tỉnh đã trả lại hồ sơ để điều tra bổ sung vì không đủ chứng cứ.

Trong phiên tuyên án, hội đồng xét xử đã nhận định: Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, quá trình điều tra vụ án đã vi phạm nghiêm trọng các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Việc kết luận điều tra chỉ dựa trên lời khai của bị cáo và người thân của gia đình nạn nhân là không đủ căn cứ. Tại phiên tòa, lời khai của bị cáo và các nhân chứng, người liên quan cũng mâu thuẫn với nhau và không xác định được những tình tiết quan trọng, không đủ chứng cứ kết tội Lê Bá Mai...

Ngay sau khi tuyên án vô tội, Lê Bá Mai lập tức được trả tự do sau 7 năm bị tạm giam.

Quyết định của Tòa án có thời hiệu kháng cáo 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Nếu đây là quyết định cuối cùng hoặc các phán quyết sau này cũng kết luận tại phiên tòa vừa diễn ra, Công an huyện Bình Long (nay là thị xã Bình Long), Công an tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh sẽ phải chịu trách nhiệm rất lớn trong việc dẫn tới oan sai cho một công dân bị cáo buộc giết người và hiếp dâm trẻ em, để rồi hai lần bị tuyên án tử hình và 7 năm ngồi trong trại giam.

Trần Phương

  • Từ khóa
22153

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu