Thứ 3, 23/04/2024 13:29:38 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 13:18, 23/11/2013 GMT+7

Xông vào nhà chém người tại ấp 3, xã Tân Thành: 4 đối tượng đã bị bắt giữ

Thứ 7, 23/11/2013 | 13:18:00 3,167 lượt xem

Xuất phát từ mâu thuẫn và xô xát trong bàn tiệc tại một đám cưới vào trưa 18-11, Bùi Văn Nam (1991), trú ấp 7, xã Tân Thành (TX. Đồng Xoài) bực tức tính chuyện trả thù Trần Văn Hiền (1990), trú ấp 3 cùng xã. Nam gọi điện thoại cho em họ là Đinh Đức Tuân (1995), trú xã Nhơn Cơ, huyện Đắk Lấp, tỉnh Đắk Nông nhờ Tuân xuống thị xã Đồng Xoài cùng với Nam đánh Hiền. Nam rủ Mông Văn Hừng (1991), Bùi Hoàng Hải (1994), Trần Văn Hoàng (1991), cùng trú ấp 7, xã Tân Thành đi nhậu; còn Tuân dẫn theo Bùi Viết Lâm (1995), trú ấp 7, xã Tân Thành, Vương và 1 đối tượng khác (chưa rõ nhân thân, lai lịch) tới ngồi nhậu chung. Đến khoảng 0 giờ 30 phút ngày 19-11, cả nhóm đi trên 4 xe môtô do Hải dẫn đường vào nhà Hiền, riêng Tuân mang theo 1 con dao dài khoảng 40cm. Khi đến nhà Hiền tại ấp 3, xã Tân Thành (TX. Đồng Xoài), Hải, Hoàng, Hừng, Vương và Lâm đứng ở ngoài, còn Tuân cầm dao cùng với Nam và đối tượng không rõ lai lịch đi vào nhà Hiền. Nam gọi cửa thì bà Trịnh Thị Hiến (1963), là mẹ của Hiền ra mở cửa. Tuân và người thanh niên không rõ lai lịch đạp cửa xông vào nhà. Thấy Hiền đang nằm trên võng, Tuân dùng dao chém nhiều nhát vào người Hiền rồi cả nhóm bỏ đi.

Hiền được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Bà Hiến đã đến Công an thị xã trình báo vụ việc. Sau khi khám nghiệm hiện trường và xác minh truy tìm đối tượng, Công an thị xã đã ra lệnh bắt khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ Nam, Hừng, Hải, Hoàng để tiếp tục xác minh làm rõ. Tuân, Lâm, Vương và đối tượng chưa rõ họ tên sẽ xác minh xử lý sau.               

V.TH

  • Từ khóa
25694

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu