Thứ 6, 19/04/2024 18:20:32 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 09:52, 07/03/2017 GMT+7

Xét xử vụ án giết người cướp của, đốt xác phi tang

Thứ 3, 07/03/2017 | 09:52:00 662 lượt xem
BPO - Hôm nay, 7-3-2017, Tòa án Nhân dân tỉnh đưa ra xét xử vụ án giết người cướp của và đốt xác phi tang đã xảy ra cách đây 2 năm ở xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập.

>> Vụ giết người, đốt xác tại Đa Kia

Bị cáo là Nguyễn Văn Khải (1972), ngụ thôn 4, xã Đa Kia bị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh truy tố tội danh "giết người và cướp tài sản". Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Nga, ngụ thôn 6 cùng xã.

Gia đình bị hại và đông đảo người dân xã Đa Kia tham dự phiên tòa

Bị cáo Khải trước tòa

Theo cáo trạng, bà Nguyễn Thị Nga đi ra khỏi nhà lúc 14 giờ 30 phút ngày 11-1-2015 nhưng không thấy trở về. Khoảng 9 giờ ngày 14-1-2015, người dân phát hiện xe mô tô của bà Nga nằm trong vườn mì tại thôn 4, xã Đa Kia. Ngày 19-1, người dân phát hiện xác bà Nga bị đốt cháy tại xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp. Tiếp đó, ngày 26-1-2015, Công an tỉnh thành lập chuyên án 015G để điều tra vụ án.

Từ quá trình điều tra, ngày 5-2-2015, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp nghi can Nguyễn Văn Khải, ngụ thôn 4, xã Đa Kia. Qua đấu tranh, Khải đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Từ sáng sớm ngày 7-3-2017, rất đông người dân ở xã Đa Kia đã thuê xe ô tô xuống thị xã Đồng Xoài để theo dõi phiên tòa. Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã truy tố bị cáo Nguyễn Văn Khải về tội giết người và cướp tài sản.

Kết quả phiên tòa sẽ được thông tin trên Báo Bình Phước số 606, ra ngày 8-3-2017 và Binhphuoc online, mời bạn đọc đón xem.

Nhất Sơn

  • Từ khóa
29395

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu