Thứ 6, 26/04/2024 08:23:34 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:38, 16/12/2015 GMT+7

Vợ chồng “Chiến sĩ thi đua”

Thứ 4, 16/12/2015 | 14:38:00 1,435 lượt xem
BP - Hết tháng 10-2015, Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh có 118 công nhân khai thác về trước kế hoạch sản lượng 60 ngày. Trong đó có 6 công nhân về trước 100 ngày. Ngày 1-9-2015, công nhân khai thác mủ Đoạn Văn Quý, tổ 1, đội 4, Nông trường 5 đã cán đích sớm nhất, trước 121 ngày. Vợ anh là chị Bùi Thị Xuyến (công nhân cùng tổ) cũng về đích vào ngày 23-9.

NIỀM VUI CUỐI NĂM

Tôi gặp lại vợ chồng anh Quý chị Xuyến sau ngày nhận khen thưởng đột xuất của nông trường và công đoàn công ty cuối tháng 11. Trên gương mặt anh chị hiện rõ niềm vui. “Năm 2015, giá mủ cao su tiếp tục xuống thấp nhưng lãnh đạo nông trường đến từng lô động viên tinh thần công nhân. Hoàn thành và vượt mức kế hoạch sản lượng trở thành mục tiêu “số 1” đối với mỗi công nhân để cùng công ty vượt qua giai đoạn khó khăn” - anh Quý bộc bạch.

Vợ chồng anh Quý trước giờ ra lô

Ông Phan Văn Hòa, Chủ tịch Công đoàn Nông trường 5 cho biết: Nông trường có 4 công nhân về trước kế hoạch sản lượng 90 ngày, 6 công nhân hoàn thành kế hoạch sản lượng trước 60 ngày. So với năm 2014, tăng 3 công nhân về trước kế hoạch sản lượng 90 ngày và 1 công nhân về trước 60 ngày. Vợ chồng công nhân Đoạn Văn Quý và Bùi Thị Xuyến trở thành điển hình của nông trường và công ty khi cùng về trước kế hoạch sản lượng trước 90 ngày. Đây là trường hợp rất đặc biệt của nông trường nói riêng và công ty nói chung. Từ khi công đoàn phát động phong trào 3 tháng nước rút về trước kế hoạch sản lượng, vợ chồng anh Quý đều về nhất, nhì toàn nông trường. Vợ chồng anh đã được công ty, tập đoàn khen thưởng nhiều danh hiệu.

Năm 2015, anh Quý nhận kế hoạch sản lượng năm 5.930 tấn. Đến ngày 1-9, anh đã hoàn thành 6.534,86 tấn, đạt 110,2%, ước đến hết tháng 12 sẽ khai thác được 8,4 tấn mủ, đạt 141,65%. Chị Xuyến nhận kế hoạch sản lượng 5.780 tấn. Đến  ngày 23-9 chị hoàn thành 5.982,3 tấn, đạt 103,5%. Hết tháng 12, chị Xuyến sẽ đạt khoảng 9.297 tấn mủ, bằng 160,84%. Đây thực sự là niềm vui rất lớn đối với vợ chồng anh Quý dịp cuối năm.

VỮNG KINH TẾ GIA ĐÌNH

Năm 1999 vợ chồng chị Xuyến từ quê hương Quảng Trị vào ấp 6, xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp lập nghiệp. Vốn lận lưng từ quê mang vào, vợ chồng anh “tậu” được 3 sào đất trống. Ban đầu anh chị trồng 500 nọc tiêu và trồng hoa màu để lấy ngắn nuôi dài. 2 năm sau, anh chị xin làm công nhân cạo mủ đội 4, Nông trường 5. 14 năm làm nghề khai thác mủ cao su, vợ chồng anh Quý luôn là công nhân điển hình của nông trường về sự siêng năng, cần mẫn trong lao động sản xuất. Vợ chồng anh cũng là công dân gương mẫu, gia đình hòa thuận. Anh Quý là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 4 năm liền (2010-2013), chị  Xuyến là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 9 năm liền (2005-2014).

Từ 3 sào đất khi lập nghiệp, hiện nay gia đình anh chị đang sở hữu 3 ha đất, trong đó trồng 1.000 nọc tiêu, 100 cây điều và 2 ha cao su đang cho thu hoạch. Hằng năm, vợ chồng anh Quý thu nhập hàng trăm triệu đồng từ các loại cây trồng. Lương công nhân của vợ chồng anh cộng lại bình quân khoảng 15 triệu đồng/tháng. Trong căn nhà cấp 4 được xây dựng khang trang từ năm 2008 với đầy đủ tiện nghi sinh hoạt, chị Xuyến không giấu được niềm vui và hạnh phúc: “Khi mới vào miền Nam làm kinh tế, vợ chồng tôi làm nhiều nghề để kiếm sống và không nghĩ sẽ được như hôm nay. Tất cả là nhờ làm công nhân cạo mủ có thu nhập ổn định. Vợ chồng tôi có 2 con trai. Cháu lớn học lớp 11, cháu nhỏ học lớp 9, đều ngoan ngoãn, học khá, giỏi. Cháu nhỏ là học sinh giỏi 8 năm liền”.

Hoàng Thơ

  • Từ khóa
1930

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu