Thứ 6, 26/04/2024 20:08:50 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 13:42, 06/11/2013 GMT+7

Thông tin tiếp về bài viết

“Trường phổ thông dân tộc bán trú TH-THCS Kim Đồng: Bài học sau sự việc học sinh bỏ học tập thể”

Thứ 4, 06/11/2013 | 13:42:00 5,294 lượt xem

>> Bài học sau sự việc học sinh bỏ học tập thể

Báo Bình Phước số ra ngày 7-10-2013 có đăng bài “Trường phổ thông dân tộc bán trú TH-THCS Kim Đồng: Bài học sau sự việc học sinh bỏ học tập thể” của nhóm tác giả Minh Luận - Tuyết Ly. Nội dung bài báo phản ánh bài học sau sự việc cùng là học sinh dân tộc thiểu số trong một trường, nhưng học sinh ở ấp Sóc Giếng, xã Thanh Lương (TX. Bình Long) không được cấp tiền bán trú như các bạn nên đã nghỉ học.

Ngày 28-10-2013, ông Nguyễn Hùng Cường (số báo ra ngày 7-10 viết là Nguyễn Hữu Cường), hiệu trưởng và bà Phan Thị Ngọc Hà, kế toán trường Tiểu học - trung học cơ sở Kim Đồng (trước đây tên là trường Phổ thông dân tộc bán trú TH - THCS Kim Đồng) làm việc với đại diện Báo Bình Phước về nội dung bài báo và cho rằng có một chi tiết trong bài không chính xác và một chi tiết chưa rõ ràng:

Thứ nhất, “Già làng Điểu Nhớ cho biết: Ngày 8-9-2013, học sinh lớp 9 được nhận 4 triệu 360 ngàn đồng/em. Học sinh các lớp còn lại được nhận 4 triệu 200 ngàn đồng/em. Theo cách tính thông thường, 50% mức lương tối thiểu thì mỗi học sinh được hưởng (bao gồm hỗ trợ tiền ăn, tiền ở) sẽ tương đương với 5 triệu 25 ngàn đồng. Đây là lý do muốn trao đổi trực tiếp với hiệu trưởng nhà trường nhưng rất tiếc chúng tôi không có lời giải khoản chênh lệch này đã đi về đâu?”.

Do sơ suất, tác giả đã tính toán sai số tiền mỗi học sinh được hưởng theo quy định, nay xin được đính chính nội dung này như sau: “Già làng Điểu Nhớ cho biết: Ngày 8-9-2013, học sinh lớp 9 được nhận 4 triệu 360 ngàn đồng/em. Học sinh các lớp còn lại được nhận 4 triệu 200 ngàn đồng/em. Theo cách tính thông thường, 50% mức lương tối thiểu thì mỗi học sinh được hưởng tương đương 50% x 1.050.000 x 9 tháng = 4.725.000 đồng. Đây là lý do muốn trao đổi trực tiếp với hiệu trưởng nhà trường nhưng rất tiếc chúng tôi không có lời giải khoản chênh lệch này đã đi về đâu?”.

Buổi làm việc ngày 28-10-2013, ông Cường cho biết lý do có sự chênh lệch này: Khi phát tiền hỗ trợ năm học 2012-2013, ban giám hiệu thống nhất với phụ huynh trừ hai khoản đóng góp trong năm học 2013-2014, gồm bảo hiểm y tế (289.800 đồng/học sinh) và quỹ hội phụ huynh học sinh (200.000 đồng/học sinh), nên số tiền mỗi học sinh thực nhận không đủ 4 triệu 725 ngàn đồng.

Thứ hai, trong bài báo có đoạn: “Để trở thành trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phải lập đề án trước một năm, qua nhiều cấp xét duyệt và công nhận nếu đủ điều kiện. Chỉ sau một năm học, trường Kim Đồng “bỗng dưng” không đảm bảo các điều kiện?”.

Ngày 28-10-2013, ông Cường cho biết: Căn cứ Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg, ngày 18-7-2012 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015, từ năm 2014, ấp Phố Lố không còn là thôn đặc biệt khó khăn được hưởng Chương trình 135 và căn cứ Thông tư 24/2010/TT-BGDĐT, ngày 2-8-2010 của Bộ giáo dục - đào tạo về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường dân tộc bán trú, năm 2014, tất cả học sinh trường Kim Đồng không đủ điều kiện được hỗ trợ tiền ăn, ở theo chế độ bán trú. Vì thế, Ban giám hiệu trường đã làm tờ trình đề nghị chuyển đổi trở lại là trường TH-THCS như hiện tại, chứ không phải “bỗng dưng” không bảo đảm điều kiện.

Ông Cường cho biết thêm: Về nội dung “Hiệu trưởng “bí mật” sĩ số học sinh”, thời điểm phóng viên Báo Bình Phước làm việc ngày 12-9-2013, nhà trường chưa có sĩ số ổn định nên không cung cấp được số liệu. Hiện nay sĩ số học sinh của trường có 161 em, hầu hết ở 2 ấp Phố Lố và Sóc Giếng, trong đó có 6 em người Kinh, 155 em người dân tộc thiểu số, 99 học sinh tiểu học, 62 học sinh THCS.

BBT

  • Từ khóa
94848

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu