Theo thông tin ban đầu do công an xã Đường 10 cung cấp: Trần Lâm Hùng và Vi Đình Vũ (SN 2004) cùng là học sinh trường Tiểu học Võ Thị Sáu. Nhà xa trường nên cháu Hùng và cháu Vũ được gia đình cho ở lại ăn trưa tại một quán cơm gần trường và đến chiều đón về. Vì quen biết với gia đình cháu Hùng và ở trọ gần quán cơm nên Vũ Đình Tôn (SN 1973), hộ khẩu thường trú tại thôn Đông Môn, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, tạm trú thôn 1, xã Đường 10, huyện Bù Đăng thường sang đút cơm cho cháu Hùng ăn.
Ao cá nơi hai cháu Hùng và Vũ bị Tôn đẩy xuống
Hiện trường nơi cháu Hùng bị treo cổ
Trưa ngày 19-9, ăn cơm xong, Tôn rủ cháu Hùng đi bắt chim ở vườn cà phê phía sau trường THCS Nguyễn Khuyến, cách quán cơm khoảng 500m. Khi đi, cháu Hùng rủ Vũ cùng theo. Lợi dụng lúc Hùng và Vũ đang mải mê bắn chim cạnh ao cá, Tôn đẩy 2 cháu xuống ao. Do nước ao cạn nên Hùng và Vũ bỏ chạy được. Tôn đuổi theo nhưng chỉ bắt được cháu Hùng, còn cháu Vũ chạy theo hướng khác nên thoát thân. Bắt được Hùng tại vườn điều cách hồ nước khoảng 150m, Tôn dùng tay kẹp cổ và rút dây thắt lưng treo cổ cháu lên cành điều.
Cháu Vũ chạy thoát và báo cho các thầy cô giáo ở gần đó biết sự việc, nhưng khi mọi người đến tìm thì phát hiện cháu Hùng đã chết.
Theo thông tin ban đầu, Tôn có quan hệ tình cảm với dì ruột của cháu Hùng là chị L.T.N (SN 1986) đang làm công nhân tại thành phố Hồ Chí Minh. Do bị gia đình chị N. ngăn cản nên Tôn nuôi ý định trả thù.
Gây án xong, Tôn bỏ trốn. Đến 1 giờ sáng ngày 20-9, Tôn đến công an xã Đường 10 đầu thú.
N.Hà - N.Nam

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026