Thứ 6, 26/04/2024 17:54:46 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 09:20, 26/02/2019 GMT+7

Trao trả tài sản cho người bị hại

Thứ 3, 26/02/2019 | 09:20:00 132 lượt xem
BP - Ngày 25-2, Công an TP. Đồng Xoài cho biết đã trao trả tài sản trong vụ trộm cắp tài sản cho bị hại là chị Hoàng Thị Kim Phượng, trú ấp 3, xã Tiến Hưng (Đồng Xoài).

Tài sản được trao trả là 2 điện thoại di động của chị Phượng đã bị Bùi Hữu Nhân, sinh ngày 22-12-2003, trú xã Lộc Quang (Lộc Ninh) trộm ngày 6-1-2019. Nhân làm sơn nước thuê ở gần nhà chị Phượng nên lợi dụng sơ hở của gia đình vào nhà trộm 2 điện thoại di động. Sau đó, Nhân đem bán được 2,3 triệu đồng tiêu xài.

Cán bộ công an trao trả 2 điện thoại di động cho chị Phượng

Từ tin báo của chị Phượng, Công an TP. Đồng Xoài đã xác minh truy xét, xác định Nhân chính là thủ phạm gây ra vụ trộm và thu hồi vật chứng để xử lý. Tại cơ quan công an, Nhân còn khai nhận khoảng thời gian từ ngày 10-8 đến 3-10-2018, Nhân cùng đồng bọn thực hiện 4 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn Đồng Xoài và Đồng Phú. Tài sản mà Nhân nhắm tới là tiền mặt, điện thoại, đồng hồ, máy tính xách tay và xe môtô.

Bùi Hữu Nhân tại cơ quan công an

Quá trình điều tra xác định Nhân chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, nhưng đã nhiều lần vi phạm pháp luật và không có chỗ ở ổn định nên Công an TP. Đồng Xoài lập hồ sơ đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận Nhân vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh để phối hợp áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Văn Thủy

  • Từ khóa
61907

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu