Thứ 6, 26/04/2024 18:02:55 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 00:00, 07/09/2011 GMT+7

Phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia: 254 cột mốc đã xây dựng xong

Thứ 4, 07/09/2011 | 00:00:00 996 lượt xem

Đó là thông tin được đưa ra tại buổi tọa đàm công tác tuyên truyền về phân giới, cắm mốc (PGCM) biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia tại tỉnh Bình Phước do Đoàn công tác liên ngành Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy tổ chức ngày hôm qua (6-9), tại hội trường Tỉnh ủy.

Các đại biểu tham dự buổi tọa đàm tuyên truyền về phân giới, cắm mốc - Ảnh: Hà Giang


Các ông: Nguyễn Văn Xuân, Quyền Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế Ban Tuyên giáo Trung ương; Võ Đình Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì buổi tọa đàm. Tham dự buổi tọa đàm còn có đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam; Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND, UBMTTQVN tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang của tỉnh, Binh đoàn 16 và các huyện giáp nước bạn Campuchia...

Theo Ủy ban biên giới quốc gia (Bộ Ngoại giao), sau khi Hiệp ước hoạch định biên giới năm 1985 có hiệu lực, từ năm 1986 đến nay, hai nước Việt Nam - Campuchia đã tiến hành PGCM trên thực địa theo nguyên tắc “dễ trước, khó sau”. Tính đến nay, trên toàn tuyến, hai bên đã xác định được 226 vị trí, với 273 cột mốc; hoàn thành xây dựng xong 211 vị trí với 254 cột mốc.

Tỉnh Bình Phước được giao cắm 19 vị trí, từ mốc 61 đến 79, trong đó có 8 vị trí mốc đôi, với tổng số cột mốc phải cắm là 27. Đến nay, Bình Phước đã xác định và xây xong 15/19 vị trí, tương đương với 22 cột mốc; hiện còn 4 vị trí tương ứng 6 mốc hai bên chưa xác định trên thực địa. Song song với công tác PGCM, trong những năm qua, nhất là từ năm 2010 và 8 tháng của năm 2011, các ngành trong khối tuyên truyền từ tỉnh đến cơ sở của Bình Phước đã triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền về PGCM trên đất liền Việt Nam - Campuchia. Qua công tác giáo dục, tuyên truyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân đã nhận thức rõ tầm quan trọng, những kết quả đạt được trong công tác PGCM cũng như ý thức bảo vệ đường biên và cột mốc.

Qua các tham luận về công tác tuyên truyền PGCM biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia tại Bình Phước cho thấy, một số báo cáo viên, tuyên truyền viên chưa nắm vững về công tác này; tài liệu tuyên truyền còn ít, chưa được cung cấp kịp thời; một số cấp ủy Đảng, chính quyền chưa xem công tác tuyên truyền PGCM là của cả hệ thống chính trị; Báo Bình Phước, Đài Phát thanh - Truyền hình khó khăn khi tiếp cận thông tin về PGCM...

Các ông Nguyễn Văn Xuân và Võ Đình Tuyến đã đánh giá cao kết quả của buổi tọa đàm. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Võ Đình Tuyến đã yêu cầu các cấp, các ngành trong tỉnh cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giải thích rõ trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của công tác PGCM trên biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia. Đây cũng là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Thường trực Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban chỉ đạo PGCM tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền phù hợp, chỉ đạo các cơ quan báo chí và đội ngũ báo cáo viên làm tốt công tác tuyên truyền về PGCM...

Theo kế hoạch, hôm nay (7-9), Đoàn công tác liên ngành của Trung ương tiến hành khảo sát thực tế tại cột mốc 74, 75 và Đồn biên phòng 803.

H.T

  • Từ khóa
43339

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu