Thứ 6, 26/04/2024 17:00:57 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 16:37, 15/03/2018 GMT+7

Thông tin về vụ án “Bắt cóc trẻ em” và “Giết người” tại xã Tiến Hưng, TX. Đồng Xoài

Thứ 5, 15/03/2018 | 16:37:00 874 lượt xem
BPO - Ngày 14-3, Cơ quan Cảnh sát điều Công an tỉnh Bình Phước cho biết đang tiếp tục điều tra vụ án “Bắt cóc trẻ em” và “Giết người” xảy ra tại xã Tiến Hưng, TX. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Trước đó, vào sáng ngày 12-3, từ tin báo của gia đình bị hại về việc cháu L.Đ.T.A, SN 2013, ngụ ấp 2, xã Tiến Hưng, TX. Đồng Xoài bị đối tượng Nguyễn Văn Hưng, SN 1985, ngụ cùng ấp 2, xã Tiến Hưng (TX. Đồng Xoài) chở đi từ 15 giờ ngày 11-3-2018, đến sáng ngày 12-3 vẫn chưa thất về và gia đình đã tổ chức đi tìm nhưng vẫn chưa thấy tung tích. Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Công an thị xã Đồng Xoài và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã nhanh chóng vào cuộc điều tra truy tìm.

Đối tượng Nguyễn Văn Hưng và hiện trường nơi phát hiện xác nạn nhân L.Đ.T.A

Sau hơn 3 ngày tập trung xác minh, sử dụng nhiều biện pháp công tác, đến khoảng 22 giờ ngày 14-3, lực lượng Công an Bình Phước đã tìm thấy đối tượng Hưng đang nằm trong lô cao su ở khu vực ấp 7, xã Tiến Hưng, TX. Đồng Xoài trong tình trạng sức khỏe suy kiệt. Đối tượng Hưng nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thánh Tâm (thuộc địa bàn xã Tiến Hưng) để điều trị. Đồng thời, lực lượng công an làm việc với đối tượng Hưng để truy tìm cháu T.A.

Theo lời khai ban đầu, do có quen biết và hay đến chơi tại nhà bà Đàm Thị Vân, SN 1972 (là bà ngoại của cháu T.A) ở cùng ấp. Tại đây, Hưng gặp cháu L.Đ.T.A, SN 2013 và thỉnh thoảng chở cháu T.A đi chơi và mua bánh kẹo cho cháu. Khoảng 15 giờ ngày 11-3, Hưng điều khiển xe mô tô biển số 93F9-0584 đến nhà bà Vân. Thấy cháu T.A đang chơi một mình nên Hưng bế cháu lên rồi cho cháu 5.000 đồng. Lúc này, bà Vân nhờ Hưng mang đoạn ống nước dài khoảng 50cm vào nghĩa trang thị xã Đồng Xoài gắn lên mộ chồng bà để làm chỗ cắm nhang. Hưng đồng ý và xin bà Vân cho chở cháu T.A đi theo nhưng bà Vân không đồng ý. Tuy nhiên, lợi dụng lúc bà Vân đang dọn dẹp ở nhà bếp không để ý nên Hưng bế cháu T.A lên xe rồi chở đi. Khi đến nghĩa trang thị xã Đồng Xoài thì Hưng nảy sinh ý định quan hệ tình dục nên chở cháu T.A đến căn chòi hoang thuộc ấp 3, xã Tiến Hưng, TX. Đồng Xoài. Tại đây Hưng thực hiện hành vi quan hệ tình dục nhưng không được. Sau đó, ném cháu T.A xuống giếng ở gần đó  nhằm giết cháu T.A, rồi bỏ đi.

Ngay trong đêm 14-3, lượng công an đến hiện trường và tìm được thi thể cháu T.A đã tử vong trước đó dưới giếng nước ở cạnh căn chòi hoang thuộc ấp 3, xã Tiến Hưng, TX. Đồng Xoài.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra.

Văn Thủy - Văn Tuyên

  • Từ khóa
30630

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu