Thứ 6, 26/04/2024 19:05:09 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 13:45, 23/04/2017 GMT+7

Taliban tấn công căn cứ quân sự Afghanistan, giết hàng trăm lính

Nguồn SGGP
Chủ nhật, 23/04/2017 | 13:45:00 66 lượt xem
BPO - Ít nhất 140 lính Afghanistan bị giết trong vụ tấn công lớn nhất của Taliban vào một căn cứ quân sự ở huyện Dihdadi thuộc tỉnh Balkh ở miền Bắc Afghanistan.

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, "hơn 100" lính Afghanistan chết và bị thương, nhưng một quan chức TP Mazar-i-Sharif, thủ phủ tỉnh Balkh, cho Reuters biết ít nhất 140 lính chết và nhiều người bị thương. Các quan chức khác, giấu tên vì chính phủ chưa đưa ra con số chính xác, cho biết con số thương vong còn cao hơn.

Theo AP, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Afghanistan Daulat Waziri cho biết, có 10 tay súng Taliban tham gia cuộc tấn công, 2 tên đánh bom tự sát và 8 tên đã bị tiêu diệt trong cuộc tấn công ngày 21-4.
Các tay súng mặc đồng phục quân đội Afghanistan, lái xe quân sự tiến vào căn cứ và xả súng, ném lựu đạn vào những người lính, phần lớn không có vũ khí, đang ăn và đang rời nhà thờ sau buổi cầu nguyện thứ sáu.

Lính Afghanistan bảo vê cổng căn cứ quân sự ở tỉnh Balkh sau cuộc tấn công của Taliban ngày 21-4-2017. Ảnh: AP

Các nhân chứng mô tả cảnh hỗn loạn khi lính trong căn cứ không phân biệt được những kẻ tấn công. "Một cảnh hỗn loạn và tôi không biết phải làm gì. Khắp nơi đều có tiếng súng", một cảnh sát bị thương nói với Reuters.

Một người lính Afghanistan bị thương trong cuộc tấn công của Taliban ngày 21-4-2017.

Căn cứ ở tỉnh Balkh là nơi đóng của Quân đoàn 209, một trong 7 quân đoàn của Quân đội Quốc gia Afghanistan, chịu trách nhiệm bảo vệ an ninh cho các tỉnh phía Bắc và Đông Bắc Afghanistan, gồm tỉnh Kunduz, nơi đã diễn ra những cuộc chiến lớn.

Phát ngôn viên Taliban Zabihullah Mujahid trong email gửi truyền thông ngày 22-4 cho biết đây là cuộc tấn công trả thù cho một số thủ lĩnh cao cấp Taliban bị giết gần đây ở miền Bắc Afghanistan. Mujahid nói có 4 trong số các tay súng tấn công từng gia nhập quân đội Afghanistan một thời gian. Quân đội Afghanistan đã không xác nhận tuyên bố của Mujahid.

Liên quân NATO dẫn đầu có các cố vấn tại căn cứ này để huấn luyện và hỗ trợ lực lượng Afghanistan, nhưng không có thành viên quốc tế nào bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công này, các quan chức liên quân cho biết.

"Cuộc tấn công vào Quân đoàn 209 cho thấy bản chất man rợ của Taliban", Tư lệnh liên quân, tướng Mỹ John Nicholson, cho biết.

  • Từ khóa
76305

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu