Thứ 6, 26/04/2024 08:18:06 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 16:08, 25/07/2017 GMT+7

Phú Riềng tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Thứ 3, 25/07/2017 | 16:08:00 1,617 lượt xem
BP - Sáng 24-7, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Phú Riềng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2017), tọa đàm nói chuyện chuyên đề và họp mặt người có công trên địa bàn huyện.

Trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, huyện Phú Riềng có 250 người con đã anh dũng hy sinh, 201 thương binh, 61 bệnh binh, 78 người bị nhiễm chất độc hóa học, 3 Mẹ Việt Nam anh hùng và hàng ngàn người con mang thương tật do chiến tranh. Từ khi tách huyện (1-8-2015) đến nay, toàn huyện đã vận động hỗ trợ xây dựng 3 căn nhà tình nghĩa với tổng kinh phí 110 triệu đồng; vận động sửa chữa 20 căn nhà với tổng kinh phí 181 triệu đồng; sửa chữa 33 căn nhà cho người có công theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg với tổng kinh phí 660 triệu đồng; tặng hàng ngàn phần quà cho các đối tượng chính sách, người có công... Công tác xây dựng, nâng cấp, tu sửa các đài tưởng niệm, nhà bia ghi tên liệt sĩ trên địa bàn huyện được cải thiện.

Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Quốc Dũng trao tặng giấy khen cho 10 cá nhân có thành tích tốt trong công tác thương binh, liệt sĩ

Tọa đàm nói chuyện chuyên đề về ngày truyền thống 27-7, các thương - bệnh binh tiêu biểu đã chia sẻ những câu chuyện trong thời chiến cũng như cuộc sống và công tác hiện nay.

Dịp này, UBND huyện Phú Riềng đã tặng giấy khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích tốt trong công tác thương binh - liệt sĩ, người có công năm 2017; trao quyết định công nhận danh hiệu “Gia đình cách mạng gương mẫu” cho 10 gia đình; 20 người được công nhận danh hiệu “Người công dân kiểu mẫu”.

Phạm Yến

  • Từ khóa
18489

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu