Thứ 6, 26/04/2024 07:53:31 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 14:16, 16/10/2016 GMT+7

Phụ nữ Lộc Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới

Duy Khôi - Đức Chuẩn
Chủ nhật, 16/10/2016 | 14:16:00 222 lượt xem
BP - Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), 5 năm qua, Hội Phụ nữ huyện Lộc Ninh đã huy động sức mạnh của cán bộ, hội viên, phụ nữ trong toàn huyện cùng chung tay thực hiện nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn địa bàn huyện.

Phát huy vai trò của tổ chức hội trong xây dựng NTM, những năm qua, các cấp hội phụ nữ huyện Lộc Ninh đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và phụ nữ các xã, thị trấn thông qua lồng ghép trong sinh hoạt hội, các câu lạc bộ, tổ phụ nữ vay vốn. Kết quả đã tổ chức trên 1.000 đợt tuyên truyền cho trên 16.000 lượt hội viên, phụ nữ tham dự; cấp 1.504 cuốn sổ tay và nhiều tờ rơi hướng dẫn thực hiện chương trình, dự án trong xây dựng NTM.

Phụ nữ xã Lộc Thuận với phong trào tự quản đoạn đường xanh - sạch - đẹpPhụ nữ xã Lộc Thuận với phong trào tự quản đoạn đường xanh - sạch - đẹp

Thời gian qua, Hội Phụ nữ xã Lộc Thuận đã có nhiều việc làm ý nghĩa góp phần cùng với chính quyền và nhân dân xã hoàn thành 9/19 tiêu chí xây dựng NTM. Đến nay, 100% chi hội đã thành lập tổ phụ nữ tuyên truyền NTM; cán bộ, hội viên và phụ nữ đã tích cực giải tỏa đất đai, cây cối, hoa màu, đóng góp tiền để tu sửa và làm mới 6/12 tuyến đường nông thôn với chiều dài trên 14km, tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng và 200 ngày công. Thành lập 2 tổ phụ nữ tự quản đoạn đường xanh - sạch - đẹp, hằng tháng đều tổ chức dọn vệ sinh, thu gom rác thải, bảo vệ môi trường. Hội còn tập trung thực hiện các giải pháp góp phần giảm nghèo bằng việc hỗ trợ vốn, cây - con giống, ngày công lao động; vận động chị em chủ động vượt khó vươn lên. Chị Thị Thắm, hội viên phụ nữ ấp 9 cho biết: “Tôi mong hội ngày càng phát triển, có nhiều hoạt động thiết thực, tạo việc làm để hội viên, phụ nữ có điều kiện thoát nghèo, vươn lên làm kinh tế”.

Là một trong 2 xã điểm của huyện thực hiện chương trình xây dựng NTM nên Hội Phụ nữ xã Lộc Hưng đã gắn xây dựng NTM với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Hội đã thực hiện có hiệu quả mô hình “Phụ nữ thu gom rác thải làm sạch môi trường”, “Xử lý rác thải tại nhà”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Xây dựng mái ấm tình thương”, vận động giải tỏa làm đường nông thôn. Đến nay, Lộc Hưng có 9/9 tổ phụ nữ thu gom rác thải, chị em đóng góp vốn xoay vòng giúp nhau trên 600 triệu đồng, trao tặng trên 50 sổ tiết kiệm, 12 căn nhà mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo. Chị Nguyễn Thị Lương, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã cho biết: “Các hoạt động của hội được hội viên đồng tình hưởng ứng cao. Qua nhiều phong trào ý nghĩa, hội viên và nhân dân rất phấn khởi vì cuộc sống mỗi ngày được nâng lên, đường làng ngõ xóm sạch - đẹp, đường điện tới tận nhà”.

Đến nay, các cơ sở hội phụ nữ trong huyện đã thành lập được 53 tổ phụ nữ thu gom rác thải, 7 câu lạc bộ hạn chế sử dụng túi ni-lon, 17 câu lạc bộ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, 4 xã thực hiện con đường tự quản xanh - sạch - đẹp, 1 câu lạc bộ phụ nữ thân thiện với môi trường với trên 1.240 hội viên tham gia. Cán bộ, hội viên các cấp đã tích cực vận động gia đình hội viên đóng góp hoàn thành được 23km đường nông thôn, xây tặng 32 mái ấm tình thương, trao tặng 102 suất học bổng, 341 sổ tiết kiệm, 63 công trình phúc lợi... cho hội viên phụ nữ nghèo với tổng trị giá trên 5 tỷ đồng.

Bà Phạm Thị Thúy Phượng, Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Lộc Ninh nói: Phong trào toàn dân chung sức xây dựng NTM đã và đang được các cấp hội phụ nữ huyện Lộc Ninh tích cực triển khai thực hiện, nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, hội viên và phụ nữ. Những hoạt động thiết thực của tổ chức hội, hội viên, phụ nữ trong huyện đã góp phần cùng chính quyền cơ sở sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM, đặc biệt tập trung các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới khó khăn nhằm tạo động lực xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

  • Từ khóa
53993

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu