Thứ 6, 26/04/2024 16:43:21 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 11:08, 08/02/2018 GMT+7

Phải tạo môi trường lành mạnh cho kinh tế phát triển

Thứ 5, 08/02/2018 | 11:08:00 538 lượt xem
BP - Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2017; tình hình đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau tết Nguyên đán năm 2018, diễn ra ngày 7-2.

Tại hội nghị, đại diện Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh cho biết, tình hình an ninh biên giới tương đối ổn định. Tuy nhiên, những tháng cuối năm nổi lên tình trạng buôn lậu pháo và một số mặt hàng như thuốc lá, đường cát, bánh kẹo từ Campuchia về.

Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kết luận hội nghị

Lực lượng biên phòng đã tăng cường tuần tra mật phục, kịp thời ngăn chặn, xử lý nhiều vụ việc vi phạm. Bộ CHQS tỉnh phối hợp đảm bảo các địa bàn trọng điểm, không để bị động, bất ngờ. Công an tỉnh tổ chức triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, thành lập các tổ tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm nhằm đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau tết Nguyên đán...

Sau khi phân tích, điểm lại một số vụ án tồn đọng, tình trạng khiếu kiện, khiếu nại kéo dài, vượt cấp, buôn lậu, gian lận trong lĩnh vực kinh tế..., Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi đề nghị các đơn vị trong khối nội chính và các ngành liên quan phối hợp tập trung thực hiện đảm bảo quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và môi trường lành mạnh, tạo đà cho kinh tế phát triển. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, biên giới phải tuyệt đối an toàn, phải tăng cường phối hợp tuần tra truy quét, xử lý nghiêm những vấn đề nảy sinh trên tuyến biên giới; quản lý chặt việc xuất, nhập khẩu hàng hóa và người dân ra vào trên tuyến biên giới. Trong nội địa, tập trung đảm bảo an ninh kinh tế, quan tâm xử lý các vụ việc có dấu hiệu lừa đảo, những băng, nhóm có dấu hiệu bảo kê nhằm tạo môi trường lành mạnh cho kinh tế phát triển. Ngành công an tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm, hạn chế tai nạn giao thông trước, trong và sau tết Nguyên đán; nhân rộng mô hình lắp camera trong các khu dân cư như ở phường Tân Xuân (Đồng Xoài). Ngành tư pháp tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân; phải tuyên truyền đến từng hộ dân, từng đối tượng cụ thể, không để người dân khiếu kiện, khiếu nại kéo dài vì thiếu hiểu biết. Đồng thời, tiếp tục thực hiện quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, phòng, chống tham nhũng; tăng cường công tác bảo vệ rừng; chống buôn lậu, gian lận thương mại và vệ sinh an toàn thực phẩm; đảm bảo người dân đón tết an toàn, vui tươi, tiết kiệm.

M.Luận 

  • Từ khóa
20006

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu