Thứ 6, 26/04/2024 09:45:38 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:18, 22/07/2015 GMT+7

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp, Công ty cao su Lộc Ninh

Thứ 4, 22/07/2015 | 09:18:00 1,781 lượt xem

>> Đảng bộ khối doanh nghiệp: Thực hiện thắng lợi công tác xây dựng đảng và nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh
>> Đảng ủy khối doanh nghiệp: Khẳng định vai trò của Đảng trong doanh nghiệp

BP - *  Ngày 21-7, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020.

Dự đại hội có 134 đại biểu đại diện cho 700 đảng viên sinh hoạt tại 19 chi, đảng bộ trực thuộc. Tới dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Tấn Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Văn Châu, Phó bí thư Tỉnh ủy; Phạm Văn Tòng, Phó chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban xây dựng đảng, sở, ban, ngành của tỉnh.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020

Dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội nêu rõ: 5 năm qua, hoạt động của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp đã có những chuyển biến tích cực. Trong đó tỷ lệ đảng viên, người lao động được học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh hàng năm đạt trên 90%, đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ trở lên 97%. Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy đã kết nạp 308 đảng viên, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, các đoàn thể trong khối thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đảm bảo cho doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh đạt tốc độ tăng trưởng bình quân từ 5-26%/năm. Tổng doanh thu của các doanh nghiệp trong khối đạt 41.718 tỷ đồng, lợi nhuận 2.573 tỷ đồng, nộp thuế 1.530 tỷ đồng.

Đoàn thanh niên cơ quan Khối Doanh nghiệp tặng hoa chúc mừng đại hội

 
Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó bí thư Tỉnh ủy Lê Văn Châu biểu dương sự nỗ lực và đánh giá cao những thành tích Đảng bộ Khối Doanh nghiệp đạt được trong nhiệm kỳ 2010-2015; đồng thời nêu rõ những khuyết điểm, hạn chế trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Phó bí thư Lê Văn Châu cũng nhấn mạnh một số nội dung đại hội nghiên cứu, thảo luận, trong đó cần tìm ra những giải pháp để nhanh chóng khắc phục, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn, đồng bộ hơn nhằm xây dựng Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh thật sự trong sạch vững mạnh. Cụ thể là đi sâu phân tích, làm rõ những thuận lợi, khó khăn, dự báo các vấn đề liên quan; tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ nhằm đưa ra giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà báo cáo chính trị đã nêu. Đặc biệt, cần xác định rõ các khâu đột phá và nội lực để phát triển trong nhiệm kỳ tới, nâng cao hiệu quả lãnh đạo doanh nghiệp trong sản xuất - kinh doanh, thực hiện tốt nghĩa vụ với nhà nước...

Ngày làm việc đầu tiên, đại biểu đã thảo luận về phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu 22 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020. Tối 21-7, Ban chấp hành đã họp phiên đầu tiên để bầu các chức danh theo quy định.

Hôm nay 22-7, đại hội tiếp tục thực hiện các nội dung còn lại và làm lễ bế mạc.

>> Đoàn kết, thống nhất trong đảng; Bảo đảm đời sống cho công nhân lao động
>> Xứng đáng danh hiệu “Sao vàng đất Việt”

>> [Video] Đại hội đại biểu Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh

* Cùng ngày,  Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã diễn ra phiên chính thức. 150 đại biểu ưu tú đại diện cho 428 đảng viên toàn Đảng bộ công ty tham dự đại hội. Dự đại hội có các đồng chí: Trần Ngọc Trai, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Giang Văn Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam Võ Sỹ Lực; lãnh đạo các ban đảng, các huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. 

Lãnh đạo tỉnh và Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam chụp hình lưu niệm với Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty cao su Lộc Ninh nhiệm kỳ 2015-2020

 
Nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ công ty đã đoàn kết, thống nhất và linh động trong chỉ đạo để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Cụ thể, khai thác cả nhiệm kỳ 65.400 tấn, đạt 107,34% chỉ tiêu, tăng 4,92% so với nhiệm kỳ trước; tỷ lệ mủ chiếm 28,14%/tổng sản lượng, tăng 9,97%; năng suất bình quân 2,03 tấn/ha, tăng 4,10%; thu mua cao su tư nhân 25.664 tấn, đạt 107,83% kế hoạch nên đã giảm chi phí chế biến 14 tỷ đồng. Doanh thu 5 năm qua đạt 5.643 tỷ 932 triệu đồng, đạt 114,59% kế hoạch, tăng 113,11% so với nhiệm kỳ trước; lợi nhuận sau thuế 1.105 tỷ 110 triệu đồng, tương đương tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu 19,58%; nộp ngân sách nhà nước 517,08 tỷ đồng, tăng 94,08%. Tái canh trồng mới 2.878 ha và hoàn thành dự án trồng mới ở Campuchia đạt chất lượng tốt; lương bình quân 6,538 triệu đồng/người/tháng... Trong nhiệm kỳ kết nạp 193 đảng viên, nâng tổng số toàn Đảng bộ công ty lên 428 đảng viên, sinh hoạt ở 7 đảng bộ cơ sở và 5 chi bộ.

Đại hội đã thảo luận những hạn chế trong nhiệm kỳ qua để rút ra bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ mới. Đó là việc học tập nghị quyết có nơi, có lúc chưa thật sự nghiêm túc. Một số cán bộ, công nhân viên ở cơ sở còn hạn chế về chuyên môn, thiếu kinh nghiệm thực tiễn, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao và chưa thực hiện tốt tự phê bình và phê bình.

Đảng bộ Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh đề ra mục tiêu nhiệm kỳ 2015-2020: Sản lượng khai thác 64.212 tấn, thu mua 50 ngàn tấn, tiêu thụ 114.212 tấn; nộp ngân sách nhà nước 165 tỷ đồng, lương bình quân 5,8 triệu đồng/người/tháng; tái canh trồng mới 2.730 ha, chăm sóc tốt 3.843 ha ở Campuchia...

Đại hội đã bầu 21 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ công ty nhiệm kỳ 2015-2020, bầu 10 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh. Phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành đã bầu Tổng giám đốc công ty Nguyễn Đức Tín giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Giang Văn Khoa đã đề nghị Đảng bộ công ty bên cạnh các giải pháp thực hiện chỉ tiêu nghị quyết về kinh tế, cần chú trọng đến bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa con người Việt Nam, xây dựng nếp sống văn minh; gắn bó với địa phương và làm tốt công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm; kịp thời thông tin thời sự để cán bộ, đảng viên và công nhân - lao động cập nhật được thông tin chính thống...

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam Võ Sỹ Lực yêu cầu Đảng bộ công ty phát huy lợi thế về uy tín, thương hiệu sản phẩm mủ chế biến cùng ngành cao su Việt Nam đón thời cơ hội nhập các nước ASEAN để chủ động về giá bán. Trong hoàn cảnh giá mủ giảm, công ty tính toán để giảm suất đầu tư, tăng lợi nhuận trên diện tích, đồng thời thoái vốn ở các dự án để cổ phần hóa doanh nghiệp đúng lộ trình tập đoàn đề ra. 

T.Mảng -  P.Thảo

  • Từ khóa
13493

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu