Thứ 6, 26/04/2024 23:06:53 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 15:40, 04/10/2012 GMT+7

ADB hạ dự báo tăng trưởng của châu Á

Thứ 5, 04/10/2012 | 15:40:00 89 lượt xem

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) ngày 3-10 đã hạ dự báo tăng trưởng của một số nền kinh tế trong khu vực xuống mức thấp nhất kể từ năm 2009.

Nguyên nhân chủ yếu là do các nền kinh tế lớn như Trung Quốc và Ấn Độ đang tăng trưởng chậm lại.

Một nhà máy xây dở dang bị bỏ không ở Trung Quốc do kinh tế tăng trưởng chậm lại - Ảnh: Reuters

Theo Reuters, mức dự báo tăng trưởng GDP của Trung Quốc đã bị hạ xuống còn 7,7% từ mức 8,5% . Tăng trưởng của Ấn Độ cũng được dự báo đạt 5,6% năm 2012, thấp hơn mức trước đó là 7%. ADB cảnh báo những rủi ro đáng kể đối với châu Á do tác động của khủng hoảng nợ châu Âu và sự yếu kém của nền kinh tế Mỹ.

ADB cũng hạ mức dự báo tăng trưởng chung cho toàn châu Á xuống còn 6,1% từ mức 6,9% hồi tháng 4. Dự báo tăng trưởng của năm 2013 bị hạ xuống 6,7% so với mức dự báo ban đầu là 7,3%. Đông Á vẫn là khu vực phát triển nhanh nhất của châu Á với mức tăng trưởng dự báo đạt 6,5% trong năm nay và 7,1% trong năm sau. Tăng trưởng ở Đông Nam Á có thể bật lên lại, chủ yếu do sự hồi phục của Thái Lan sau trận lụt lịch sử năm 2011 và chi tiêu của chính phủ tăng cao ở Malaysia và Philippines.

Chuyên gia kinh tế Changyong Rhee của ADB nhận định: “Thời kỳ tăng trưởng hai con số ở châu Á sắp kết thúc”. Tuy nhiên, ADB cho rằng không nên hốt hoảng bởi đây là một sự điều chỉnh tự nhiên đến một tốc độ phát triển bền vững. Các chuyên gia ADB cho rằng các nước nên đa dạng hóa nguồn thu, đặc biệt chú trọng đến các dịch vụ tạo công ăn việc làm.

(Theo TTO)

  • Từ khóa
68998

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu