Thứ 6, 19/04/2024 13:38:50 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 18:20, 08/03/2019 GMT+7

Nhiều hoạt động trước thềm hội nghị Ủy ban Điều phối chung Campuchia - Lào - Việt Nam

Thứ 6, 08/03/2019 | 18:20:00 401 lượt xem
BPO - Từ ngày 5-3 đến 8-3 đã có 6 trong tổng số 12 chương trình hoạt động diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Ủy ban điều phối chung lần thứ 12 khu vực tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam (TGPT CLV).

>> Hội nghị tiểu ban an ninh - đối ngoại lần thứ 11 khu vực TGPT CLV
>> Hội nghị lần thứ 11 tiểu ban kinh tế khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam

BPO - Từ ngày 5-3 đến 8-3 đã có 6 trong tổng số 12 chương trình hoạt động diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Ủy ban điều phối chung lần thứ 12 khu vực tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam (TGPT CLV).

Trước đó, ngày 5-3, diễn đàn thanh niên lần thứ 8 khu vực TGPT CLV đã được khai mạc. Ngày 7-3, hội chợ thương mại khu vực TGPT CLV được khai mạc tại Trung tâm văn hóa tỉnh Kratie, Vương Quốc Campuchia và sẽ kết thúc vào ngày 10-3. Trong ngày 8-3, các đại biểu đến từ 13 tỉnh biên giới thuộc khu vực TGPT CLV của 3 nước và các bộ trưởng đã tham dự 4 hội nghị tiểu ban gồm: tiểu ban địa phương lần thứ 10, tiểu ban môi trường - xã hội lần thứ 9, tiểu ban an ninh - đối ngoại lần thứ 11, tiểu ban kinh tế lần thứ 11. Tại các hội nghị tiểu ban, 3 bên đã có những báo cáo kết quả hợp tác trong 5 năm qua trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - đối ngoại, thanh niên - giáo dục, đường biên cột mốc, đầu tư cơ sở hạ tầng… tại khu vực TGPT CLV. Đồng thời, có nhiều kiến nghị, đề xuất để tháo gỡ vướng mắc trong quá trình hợp tác để thời gian tới đạt hiệu quả như mong đợi.

Bộ trưởng Giáo dục - Thanh niên và thể thao Campuchia Hang Chuon Naron - phát biểu khai mạc diễn đàn thanh niên khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ 8, năm 2019 vào ngày 5-3. Ảnh: Trần Quốc Duy

Các sản phẩm nông sản chủ lực và nhãn hiệu sản phẩm sạch như: Cà phê Công, Bơ sáp Mã Dưỡng, Yến sào Nam Phú, phân bón vi sinh và nhiều sản phẩm, thương hiệu khác được trưng bày tại gian hàng của tỉnh Bình Phước trong hội chợ thương mại khu vực TGPT CLV

Sản phẩm nông sản sạch của tỉnh Bình Phước được khách hàng các nước quan tâm

Dự hội nghị có diện nhiều bộ, ngành và lãnh đạo 13 tỉnh, gồm: Ratanakiri, Stung Treng, Mondukiri, Kratie (Campuchia); Attapu, Salavan, Sekong, Chaawmpasak (Lào); Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước (Việt Nam).

Nhằm thắt chặt tình ngoại giao Trưởng Tiểu ban kinh tế địa phương Việt Nam Trần Nhật Thành đã tặng quà cho đại diện lãnh đạo 2 tiểu ban địa phương của Campuchia và Lào.

Giám đốc Sở Công thương tỉnh Bình Phước Nguyễn Anh Hoàng tiếp đoàn công tác 13 tỉnh tại gian hàng của Bình Phước tại hội chợ thương mại khu vực TGPT CLV.

Ngọc Bích

  • Từ khóa
44024

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu