Thứ 7, 20/04/2024 20:10:31 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 17:42, 08/03/2019 GMT+7

Hội nghị tiểu ban an ninh - đối ngoại lần thứ 11 khu vực TGPT CLV

Thứ 6, 08/03/2019 | 17:42:00 1,879 lượt xem
BPO - Trong chuỗi sự kiện hội nghị Ủy ban điều phối chung lần thứ 12 khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam (TGPT CLV) tại tỉnh Kratie, Vương quốc Campuchia, sáng 8-3, tại nhà hát tỉnh Kratie diễn ra hội nghị tiểu ban an ninh - đối ngoại lần thứ 11.

>> Hội nghị lần thứ 11 tiểu ban kinh tế khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam

Tham dự hội nghị, đại diện Việt Nam là bà Trịnh Thị Tâm, Phó vụ trưởng Vụ Đông Nam Á - Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao, làm trưởng đoàn; đại diện Campuchia là Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Sok Soken; đại diện Lào là Phó vụ trưởng Vụ châu Á Thái Bình Dương và Châu Phi, Bộ Ngoại giao Bounliep Houngvongsone.

Đại diện 3 nước dự hội nghị tiểu ban an ninh - đối ngoại

Tại hội nghị các bên nhận định tình hình bối cảnh quôc tế và khu vực đang có những biến chuyển sâu sắc và khó lường, tuy nhiên hòa bình, ôn định vẫn là xu thế chủ đạo. Chủ nghĩa đa phương, thương mại tự do, tôn trọng luật lệ vẫn tồn tại và là dòng chảy chính trong quan điểm của nhiều nước. Đây là những nguyên nhân chính giúp Châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục duy trì sự phát triển năng động, là động lực chính trong tăng trưởng toàn cầu.

Đoàn Việt Nam tại hội nghị Tiểu ban an ninh - đối ngoại

TGPT có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng đối với các nước Campuchia, Lào và Việt Nam cả về an ninh, chính trị, kinh tế, xã hội. Báo cáo tại hội nghị cho biết, năm 2018 được đánh giá là năm thành công của khu vực tam giác phát triển CLV về an ninh - đối ngoại. Trên cơ sở những nội dung đã được 3 bên ký kết, Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Campuchia và Lào thực hiện tốt công tác an ninh trên khu vực biên giới, quản lý tốt khu vực đường biên, thực hiện hiệu quả phòng chống tội phạm ma túy, buôn bán người, tội phạm xuyên biên giới...

Bên cạnh đó, 3 bên cũng thường xuyên trao đổi thông tin để giải quyết kịp thời những vướng mắc trên các lĩnh vực xuất nhập cảnh; tôn tạo phân giới cắm mốc. Thông qua đối ngoại nhân dân, 3 bên đã tổ chức các đợt giao lưu thanh niên, tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật cho nhân dân khu vực biên giới, góp phần đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới.

Đoàn Campuchia tại hội nghị tiểu ban an ninh - đối ngoại

Tại hội nghị, 3 bên đã thực hiện 8 chương trình nghị sự liên quan những nội dung về công tác an ninh - đối ngoại, thực hiện các thủ tục, pháp lý về công tác an ninh - đối ngoại trong thời gian tới, điều chỉnh các nội dung chưa phù hợp trong chương trình dự thảo để hoàn thiện báo cáo gửi lên cuộc họp SOM...

Bà Trịnh Thị Tâm đề nghị các bên chú trọng đến công tác rà soát bom mìn, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, thông tin kịp thời các vấn đề vi phạm biên giới như buôn bán phụ nữ và trẻ em, buôn gỗ, ma túy... Các bên thống nhất cao không để thế lực khủng bố nào sử dụng lãnh thổ quốc gia mình để chống phá nước khác. Xây dựng cột mốc biên giới và báo cáo thường xuyên về tình hình cột mốc biên giới, thành lập diễn đàn trao đổi tư vấn cho 3 nước.

Đoàn Lào tại hội nghị tiểu ban an ninh - đối ngoại

Quốc Vụ khanh Sok Soken cho biết hiện Nhật Bản đã đồng ý hỗ trợ, đầu tư vào khu vực TGPT CLV 15 dự án liên quan đến các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - đối ngoại, giảm nghèo…

Qua 8 chương trình nghị sự, hội nghị thống nhất cùng nhau tạo điều kiện việc cấp thị thực điện tử, tạo điều kiện cho công dân các bên thuận tiện đi lại, phát triển kinh tế, kêu gọi các nước trên thế giới vào đầu tư, hợp tác tại khu vực TGPT CLV, hỗ trợ người dân trong khu vực giảm nghèo, phát triển kinh tế.

Ngọc Bích

  • Từ khóa
26487

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu