Thứ 6, 26/04/2024 23:44:31 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 00:00, 28/09/2011 GMT+7

Hơn 240 người bị thương trong tai nạn tàu điện ngầm ở Trung Quốc

Thứ 4, 28/09/2011 | 00:00:00 145 lượt xem
Đã có hơn 240 hành khách bị thương sau khi 2 tàu điện ngầm đâm nhau vào chiều 27-9 ở thành phố Thượng Hải (Trung Quốc), theo Tân Hoa xã. Hầu hết các trường hợp đều bị thương nhẹ.

Sự cố xảy ra lúc 14 giờ 50 phút, giờ địa phương (tức 13 giờ 50 phút giờ VN) sau khi hệ thống tín hiệu tại một trạm dừng trên tuyến số 10 bị hỏng.

Cơ quan chức năng đã tiến hành sơ tán hơn 500 hành khách ra khỏi đoàn tàu.

 
Nhiều xe cứu thương được điều động đến hiện trường để đưa các nạn nhân bị thương nhập viện


Hệ thống tín hiệu hỏng vào lúc 14 giờ 10 phút (giờ địa phương). Do đó, nhân viên của trung tâm điều khiển tàu điện ngầm Thượng Hải đã gọi điện thoại hướng dẫn các đoàn tàu giảm bớt tốc độ.

Nhiều bức ảnh được tải lên mạng weibo.com của Trung Quốc (một trang mạng xã hội giống như Twitter) cho thấy một số hành khách bị thương chảy máu, và các nhân viên cứu hộ nhảy vào các toa tàu để cứu hộ các nạn nhân.

Hiện tất cả các dịch vụ tàu điện ngầm trên 9 trạm của tuyến số 10 đã được tạm dừng.

Giới chức địa phương vừa tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Vụ tai nạn xảy ra chỉ vài tháng sau sự cố tàu cao tốc đâm nhau ở TP Ôn Châu (tỉnh Chiết Giang), khiến ít nhất 40 người chết. Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn thảm khốc này được cho là do đèn tín hiệu hỏng.

Thượng Hải đưa vào hoạt động hệ thống tàu điện ngầm đầu tiên vào năm 1995. Hiện tại, thành phố này có 11 tuyến với chiều dài 420km, và chuyên chở gần 5 triệu hành khách mỗi ngày, AFP dẫn số liệu từ công ty Metro Thượng Hải cho biết.

                                                                        (Theo TNO)

  • Từ khóa
67374

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu